(Ảnh: Kyiv Independent)
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đợt tấn công diễn ra từ ngày 23 - 24/3, trong đó đáng chú ý có một làn sóng UAV quy mô lớn được triển khai vào ban ngày - điều hiếm thấy trong diễn biến xung đột thời gian qua. Riêng trong ngày 24/3, hơn 550 UAV cảm tử đã được phóng nhằm vào các khu vực miền Trung và miền Tây Ukraine, nối tiếp các đợt tập kích ban đêm trên phạm vi cả nước.
Giới chức Ukraine đã báo cáo 7 người thiệt và khoảng 50 người bị thương do đợt tập kích của lực lượng Nga. Tại thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, ít nhất 32 người bị thương sau khi UAV rơi trúng các khu dân cư. Chính quyền địa phương cho biết 2 quận của thành phố bị ảnh hưởng, nhiều đám cháy bùng phát tại các tòa nhà dân cư ở khu trung tâm lịch sử và quận Sykhiv. Đáng chú ý, quần thể tu viện Bernardine - một di tích kiến trúc cấp quốc gia nằm trong khu vực trung tâm lịch sử Lviv được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới - cũng bị hư hại.
Tại tỉnh Ivano-Frankivsk, một trung tâm lớn khác ở miền Tây, giới chức xác nhận có 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có một trẻ em 6 tuổi. Một số cơ sở y tế, bao gồm cả bệnh viện phụ sản, cùng khoảng 10 ngôi nhà dân bị hư hại trong các đợt tấn công.

Lực lượng khẩn cấp Ukraine đưa người bị thương đến bệnh viện, sau vụ tấn công của Nga ở Lviv, Ukraine, ngày 24/3/2026 (Ảnh: Kyiv Independent)
Nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại các tỉnh Ternopil, Vinnytsia, Zhytomyr và Khmelnytskyi. Tại Zhytomyr, một bé gái 12 tuổi bị thương và phải nhập viện điều trị. Tại Vinnytsia, ít nhất 1 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong khi đó, một số khu vực ở Khmelnytskyi và Ternopil bị mất điện sau khi hạ tầng năng lượng bị đánh trúng.
Cùng thời điểm, thủ đô Kiev và khu vực lân cận cũng được đặt trong tình trạng báo động khi Không quân Ukraine liên tục phát cảnh báo về các UAV bay từ hướng Bắc vào thành phố và tỉnh Kiev. Giới chức quân sự Ukraine cho biết Nga đang liên tục điều chỉnh chiến thuật tập kích quy mô lớn nhằm tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng không của nước này.
Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine thông báo đã phá hủy một bệ phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), trong đêm 24/3, lực lượng Ukraine đã phát hiện và tập kích một đoàn hệ thống phòng thủ Bastion-M của Nga đang di chuyển tới vị trí chiến đấu.
Thông báo của phía Ukraine cho biết một bệ phóng Bastion-M đã bị phá hủy cùng 2 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, trong khi một bệ phóng khác bị hư hại. Cuộc tấn công cũng khiến 7 binh sĩ Nga thương vong.
Giới chức Ukraine cho rằng tên lửa Zircon là một trong những loại vũ khí có tốc độ rất cao, khó đánh chặn và đã được Nga sử dụng trong nhiều đợt tấn công nhằm vào các khu vực dân sự, đặc biệt tại miền Nam và miền Đông Ukraine.
Hiện Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc của Ukraine.
Bình luận (0)