(Ảnh: Telegram; t.me/SALDO_VGA)
Bên cạnh đó, nhiều người khác đã bị thương trong vụ Ukraine pháo kích vào thành phố ở Kherson. Vụ pháo kích diễn ra vào đầu ngày 3/2 (theo giờ địa phương) và nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đánh trúng một cửa hàng tạp hóa và một trung tâm dịch vụ công đa chức năng. Thống đốc vùng Kherson - ông Vladimir Saldo - hôm 3/2 viết trên Telegram, lên án cuộc tấn công là "một tội ác chiến tranh khác của chế độ Kiev".
Ông Saldo nói thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường vụ pháo kích. Người thân các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.

Hậu quả của cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố Novaya Kakhovka ở vùng Kherson thuộc Nga (Ảnh: Telegram; t.me/SALDO_VGA)
Vụ pháo kích hôm 3/2 là cuộc tấn công mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các thành phố của Nga. Chỉ vài ngày trước đó, 2 thường dân - trong đó có một trẻ em 6 tuổi - đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một ngôi làng gần thành phố Mariupol, vùng Donetsk thuộc Nga. Một bé trai 7 tuổi bị thương trong cuộc tấn công đã phá hủy 3 tòa nhà chung cư.
Trước đó, có tới 45 người - bao gồm 3 trẻ vị thành niên - cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 1/1 đến ngày 11/1.
Nga tuyên bố Ukraine đang ngày càng tăng cường tấn công vào thường dân vì không thể ngăn chặn bước tiến của lực lượng của Moscow trên chiến trường. Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng, hư hỏng lưới điện và mất điện luân phiên ở một số thành phố lớn của Ukraine - bao gồm cả thủ đô Kiev.

Nhân viên cứu hộ Ukraine tại hiện trường tòa chung cư bị hư hại trong cuộc không kích của Nga ở Kiev, Ukraine, ngày 3/2/2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm 3/2. Vụ không kích của Nga nhắm vào nhiều cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine và khiến ít nhất 9 người bị thương. Cuộc tấn công mới nhất của Nga báo hiệu sự kết thúc của thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.
Trước đó, Moscow đã đồng ý tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/1 nói rằng ông đã đích thân yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công Kiev. Điện Kremlin cho biết lực lượng Nga sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Ukraine, nhưng chỉ đến ngày 1/2.
Bình luận (0)