Ukraine tấn công gây thiệt hại nghiệm trọng cho cảng dầu chiến lược của Nga tại Biển Đen

An Khê (Theo Kyiv Post, Kyiv Independent)

03/11/2025 15:20 GMT+7

VTV.vn - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng cảng dầu Tuapse - trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga trên bờ Biển Đen.

Hình ảnh về vụ tấn công được cho là nhằm vào một nhà máy dầu tại thành phố cảng Tuapse ở vùng Krasnodar Krai của Nga vào cuối ngày 1/11/2025 (Ảnh: Crimeanwind/Telegram)

Hình ảnh về vụ tấn công được cho là nhằm vào một nhà máy dầu tại thành phố cảng Tuapse ở vùng Krasnodar Krai của Nga vào cuối ngày 1/11/2025 (Ảnh: Crimeanwind/Telegram)

Đợt tấn công đã gây ra hỏa hoạn lớn và làm hư hại ít nhất 1 tàu chở dầu. Đây là bước leo thang mới trong chiến dịch của Kiev nhằm làm tê liệt hạ tầng năng lượng Nga, vốn đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.

Theo giới chức vùng Krasnodar thuộc niềm Nam nước Nga - nơi tiếp giáp Biển Đen, 2 tàu dân sự nước ngoài đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công rạng sáng 2/11. "Các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một tàu chở dầu, làm hư hại cấu trúc boong và gây cháy lớn. Tất cả thủy thủ đoàn đã được sơ tán, không có thương vong", cơ quan điều phối khẩn cấp của khu vực cho biết. Dù hỏa hoạn sau đó được khống chế, song nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng cảng đã chịu thiệt hại đáng kể.

Phía Ukraine xác nhận đã tiến hành 5 đợt tấn công UAV nhằm vào hạ tầng của nhà máy lọc dầu và cảng Tuapse. Nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vụ tấn công đã làm hỏng một tàu chở dầu, phá hủy hệ thống bơm nạp và bốn cầu cảng dùng cho việc xuất - nhập nhiên liệu.

Tuapse là trung tâm quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu dầu của Nga, với công suất xử lý khoảng 240.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy lọc dầu tại đây do tập đoàn năng lượng quốc doanh Rosneft điều hành, chuyên sản xuất naphta, dầu nhiên liệu và diesel, chủ yếu phục vụ các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine tấn công gây thiệt hại nghiệm trọng cho cảng dầu chiến lược của Nga tại Biển Đen - Ảnh 1.

Bức ảnh cho thấy vụ nổ tại đường ống dẫn nhiên liệu quan trọng của Nga ở tỉnh Moscow ngày 31/10/2025, do tình báo Ukraine cung cấp (Ảnh: HUR/Telegram)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 283 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 32 chiếc tại khu vực Krasnodar Krai. Tuy nhiên, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói và ngọn lửa lớn vẫn bốc lên từ khu vực cảng, gây lo ngại về thiệt hại thực tế đối với hoạt động xuất khẩu dầu.

Phát ngôn viên Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, nhận định vụ tấn công sẽ "gây ra hệ quả dài hạn cho ngành vận tải biển của Nga", khi các công ty bảo hiểm quốc tế nhiều khả năng sẽ tăng phí hoặc hạn chế hoạt động tại các cảng bị đe dọa.

Các đòn tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga cho thấy chiến lược dài hạn nhằm làm suy yếu nguồn thu từ dầu mỏ - trụ cột tài chính cho chiến dịch quân sự của Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó khẳng định các đợt tấn công này đã khiến sản lượng lọc dầu của Nga giảm tới 25%, gây thiếu hụt nhiên liệu trong nước và làm gia tăng áp lực kinh tế đối với Điện Kremlin.

Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục đáp trả bằng các đợt không kích vào lưới điện Ukraine, khiến gần 60.000 người dân ở vùng Zaporizhzhia bị mất điện và 2 người thiệt mạng tại khu vực Odesa.

Tin liên quan

Ukraine đã thực hiện gần 160 vụ không kích vào cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm 2025

Ukraine đã thực hiện gần 160 vụ không kích vào cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm 2025

VTV.vn - Ukraine đã thực hiện gần 160 cuộc không kích thành công vào các cơ sở khai thác và lọc dầu trên khắp nước Nga trong năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.