Ukraine tấn công giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi

Quỳnh Chi (Theo Kyiv Independent, Euronews)

12/12/2025 06:33 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã lần đầu tiên tấn công giàn khoan dầu Vladimir Filanovsky của Nga ở Biển Caspi bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Ảnh chụp giàn khoan dầu Vladimir Filanovsky của Nga trên Biển Caspi do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chia sẻ, ngày 11/12/2025 (Ảnh: SBU)

Ảnh chụp giàn khoan dầu Vladimir Filanovsky của Nga trên Biển Caspi do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chia sẻ, ngày 11/12/2025 (Ảnh: SBU)

Vụ Ukraine tấn công UAV giàn khoan dầu Vladimir Filanovsky đã khiến việc sản xuất dầu khí từ hơn 20 giếng dầu bị đình trệ - một nguồn tin từ SBU cho biết vào ngày 11/12.

Bốn máy bay không người lái tầm xa đã tấn công giàn khoan dầu ngoài khơi lớn nhất của Nga ở Biển Caspi và là một trong những địa điểm thăm dò khai thác dầu lớn nhất của Moscow. Giàn khoan dầu này thuộc sở hữu một công ty con của tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil của Nga.

"Ít nhất 4 cú đánh trúng đã được ghi nhận trên giàn khoan dầu ngoài khơi. Kết quả của cuộc tấn công là việc sản xuất dầu khí từ hơn 20 giếng dầu thuộc giàn khoan dầu đã bị ngừng lại" - nguồn tin SBU cho biết - "Các vụ nổ ở Biển Caspi là một lời nhắc nhở khác đối với Nga rằng tất cả các doanh nghiệp của họ hoạt động phục vụ chiến tranh đều là mục tiêu tấn công hợp pháp".

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ tấn công mà Ukraine tuyên bố nhằm vào giàn khoan dầu khí ở Biển Caspi. Ngày 11/12, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 287 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, nhiều chiếc đang hướng đến Moscow.

Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái tự sản xuất là một nỗ lực nhằm làm suy yếu dần cỗ máy chiến tranh của Nga bất chấp bất lợi về nhân lực và nguồn lực. Mức độ ảnh hưởng của các cuộc tấn công này đến quân đội Nga - hiện đang tăng cường các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ở Ukraine - vẫn chưa rõ ràng.

Ukraine tấn công giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi- Ảnh 1.

Ukraine tấn công tàu thuộc hạm đội bí mật của Nga ở Biển Đen (Ảnh: Ukrinform)

Giàn khoan dầu Vladimir Filanovsky nằm ở phía Bắc Biển Caspi. Mỏ dầu này được coi là phát hiện lớn nhất thời hậu Xô Viết ở Nga và hiện đang được khai thác thương mại - theo nền tảng Năng lượng Ngoài khơi của Hà Lan.

Tập đoàn Lukoil đã phát hiện ra mỏ dầu này vào năm 2005 và bắt đầu sản xuất trong năm 2016. Nguồn tin từ SBU cho biết trữ lượng của mỏ dầu lên tới 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ m³ khí đốt, được xuất khẩu qua Liên minh Đường ống Caspian - một tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng từ Kazakhstan.

Trước đó, Ukraine hôm 10/12 đã tấn công một tàu chở dầu khác thuộc hạm đội ngầm của Nga ở Biển Đen bằng máy bay không người lái hải quân, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Theo SBU, tàu chở dầu Dashan mang cờ Comoros đang di chuyển với tốc độ tối đa và tắt thiết bị định vị trong vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine ngoài khơi Crimea, hướng tới cảng Novorossiysk ở Nga.

Tàu chở dầu Dashan đã bị EU, Anh, Canada, Australia và Thụy Sĩ trừng phạt vì tham gia vận chuyển dầu của Nga và hoạt động với hệ thống nhận dạng tàu bị vô hiệu hóa.

Chiến dịch tấn công tàu này được cho là do Cục Tình báo Quân sự số 13 của SBU và Hải quân Ukraine thực hiện.

Các kênh Telegram liên kết với Điện Kremlin tuyên bố rằng 3 máy bay không người lái hải quân của Ukraine đã tấn công tàu chở dầu trong khi 1 máy bay trinh sát RC-135W của Anh được cho là đang hoạt động ở phía Tây Biển Đen trong cuộc tấn công.

Tin liên quan

Ukraine tấn công UAV quy mô lớn vào thủ đô Moscow

Ukraine tấn công UAV quy mô lớn vào thủ đô Moscow

VTV.vn - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết vào rạng sáng 10/12, Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào thủ đô Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.