Đám cháy bùng phát từ một kho chứa dầu ở thành phố Ust-Luga thuộc tỉnh Leningrad của Nga trong đêm 26/3/2026 (Ảnh: Supernova+/Telegram)
Việc Ukraine tấn công UAV các kho chứa dầu ở tỉnh Leningrad của Nga trong đêm 26/3 (giờ địa phương) đánh dấu đêm thứ 3 liên tiếp lực lượng Kiev không kích nhắm vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực.
Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 24/3, nhắm vào một kho dầu ở cảng Ust-Luga trên Biển Baltic và một tàu phá băng quân sự của Nga tại cảng Vyborg. Sau đó, vào đêm 25/3, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi Petroleum Organic Synthesis (Kinef) ở thành phố Kirishi - Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận.
Vào rạng sáng 27/3, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong khu vực các kho dầu nằm ngoài khơi Biển Baltic. Trong khi đó, giới chức địa phương cảnh báo về một cuộc tấn công UAV vào khu vực này. Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc lên từ hiện trường các cuộc tấn công.
Mặc dù chưa có xác nhận ngay lập tức về mục tiêu bị tấn công hoặc mức độ thiệt hại nhưng các báo cáo sơ bộ cho thấy một bể chứa sản phẩm dầu mỏ đã phát nổ trong vụ tấn công vào Ust-Luga.

Nhà máy lọc dầu Kirishi Petroleum Organic Synthesis (Kinef) ở thành phố Kirishi, tỉnh Leningrad của Nga bị tấn công UAV (Ảnh: Ukrinform)
Các vụ nổ cũng được báo cáo tại thành phố Cherepovets thuộc Nga. Người dân địa phương cho biết UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy hóa chất Apati trong khu phức hợp công nghiệp thuộc tập đoàn PhosAgro. Đây là nhà sản xuất phân bón gốc phosphat, axit photphoric và axit sulfuric lớn nhất châu Âu, và là một trong những công ty sản xuất phân bón NPK hàng đầu của Nga.
Ust-Luga là một trong những cảng lớn nhất của Nga trên Biển Baltic, trung tâm xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ quan trọng. Trong khi đó, Primorsk xử lý khoảng 60 triệu tấn dầu mỗi năm và là trung tâm xuất khẩu dầu chính của Nga trên Biển Baltic.
Các cảng biển này - nằm trong phạm vi khoảng 1.000 km về phía Bắc biên giới gần nhất với Ukraine - đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu cho ngân sách nhà nước của Nga.
Lực lượng Ukraine tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Các cuộc tấn công UAV của Ukraine, việc phá hoại đường ống dẫn dầu và bắt giữ tàu chở dầu đã làm gián đoạn khoảng 40% công suất xuất khẩu dầu của Mocsow - tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.
Bình luận (0)