Nhóm đổi mới quốc phòng Brave1 của Ukraine đang thử nghiệm máy bay không người lái kamikaze mới, ngày 15/9/2025 (Ảnh: Mykhailo Fedorov/Telegram)
Theo thông báo ngày 15/9 của Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, các UAV này do cụm sáng kiến quốc phòng Brave1 phát triển, được thiết kế để kháng lại hệ thống tác chiến điện tử của Nga và sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm trên chiến trường.
Ông Fedorov cho biết: "Máy bay không người lái cảm tử với tầm bắn 40 km, có thể vượt qua hệ thống tác chiến điện tử, mở ra một cấp độ năng lực mới trong việc tấn công đối phương".
Tác chiến điện tử hiện là một trong những biện pháp phòng thủ trọng yếu của Nga nhằm đối phó kho UAV đa dạng của Ukraine, với mục tiêu gây nhiễu, đánh lạc hướng và vô hiệu hóa khả năng định vị. Nếu các UAV mới của Ukraine chứng minh được khả năng kháng nhiễu, chúng có thể tăng cường đáng kể hiệu quả tấn công vào các trung tâm hậu cần, trận địa pháo binh và thiết bị quân sự phía sau phòng tuyến Nga.
Ông Fedorov nhấn mạnh, UAV tấn công đang trở thành giải pháp "rẻ và hiệu quả" trên tiền tuyến, bởi chi phí sản xuất thấp và khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022, chính quyền Kiev đã mở rộng mạnh mẽ chương trình phát triển UAV. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 6 cho biết Ukraine có thể sản xuất tới 8 triệu UAV mỗi năm, song hiện chưa đủ nguồn lực tài chính để đạt mục tiêu này.
Ở chiều ngược lại, Nga cũng đẩy mạnh sản xuất UAV, đặc biệt là dòng Shahed, được sử dụng gần như hàng ngày để tấn công các thành phố của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 đã tuyên bố thành lập một binh chủng chuyên trách về các hệ thống không người lái.
Bình luận (0)