(Ảnh: AP)
Tuyên bố trên được ký tại London ngày 17/3 bởi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva, thỏa thuận này đánh dấu bước chuyển từ hợp tác đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng chung, mang tính dài hạn và chiến lược, đồng thời đặt nền tảng cho một liên minh quốc phòng thực chất giữa hai nước, trong bối cảnh xung đột và các thách thức an ninh toàn cầu gia tăng.
Theo nội dung thỏa thuận, Ukraine sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, công nghệ và các giải pháp quân sự đã được kiểm chứng, trong khi Anh sẽ đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt là các hệ thống tấn công tầm xa.
Hai bên cũng sẽ nghiên cứu khả năng sản xuất chung các hệ thống vũ khí, trong đó tập trung vào việc mở rộng các chương trình liên quan đến năng lực tấn công tầm xa. Phía Anh cam kết xem xét các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao sản lượng và hỗ trợ triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến.
Hợp tác phòng không được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm, bao gồm phát triển hệ thống phát hiện và đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV), tích hợp năng lực đối phó tên lửa hành trình và tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Từ trái qua phải: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte rời số 10 phố Downing sau cuộc gặp tại London, ngày 17/3/2026 (Ảnh: AP)
Bên cạnh đó, kinh nghiệm chiến trường của Ukraine sẽ được tích hợp vào các chương trình huấn luyện quân sự, diễn tập và xây dựng học thuyết tác chiến của hai nước. Các chương trình đào tạo chung sẽ chú trọng đến ứng dụng UAV và công nghệ tác chiến hiện đại.
Theo ông Zhovkva, hợp tác này được thiết kế theo hướng lâu dài, nhằm củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng, phát triển năng lực sản xuất chung và có thể mở rộng sự tham gia của các quốc gia thứ ba trong tương lai. Ông nhấn mạnh đây là bước đi nhằm góp phần định hình một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, công nghệ và lòng tin chiến lược.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước cũng đã gặp gỡ các binh sĩ Anh đang chuẩn bị triển khai các hệ thống UAV do Ukraine sản xuất. Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ toàn cầu trước sự gia tăng của các công nghệ quân sự chi phí thấp, đặc biệt là UAV. Hai bên sẽ tận dụng thế mạnh của Ukraine trong đối phó UAV và nền tảng công nghiệp của Anh để phát triển và cung cấp các giải pháp quốc phòng tiên tiến. Ngoài ra, thỏa thuận cũng cam kết khoản hỗ trợ tài chính nhằm thành lập một trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp vào Bộ Quốc phòng Ukraine.
Bình luận (0)