Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 trị giá 45 triệu USD của Nga

An Khê (Theo Kyiv Independent)

30/10/2025 18:59 GMT+7

VTV.vn - Lục quân Ukraine mới đây thông báo các lực lượng của nước này đã phát hiện và phá hủy thành công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 hiện đại của Nga.

Ảnh chụp màn hình video cho thấy khói bốc lên từ hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga - được cho là sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công (Ảnh: Telegram)

Ảnh chụp màn hình video cho thấy khói bốc lên từ hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga - được cho là sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công (Ảnh: Telegram)

Báo Kyiv Independent trích dẫn tuyên bố của Lục quân Ukraine trên kênh Telegram chính thức cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi Lữ đoàn "Black Forest" hôm 26/10 tại một địa điểm không được tiết lộ. Đoạn video do quân đội Ukraine công bố cho thấy khói bốc lên từ khu vực được cho là nơi hệ thống Buk-M3 bị đánh trúng.

Buk-M3 - trị giá 45 triệu USD - là một trong những vũ khí phòng không chủ lực của Nga, do Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa tầm trung, tự hành, có khả năng theo dõi và tiêu diệt đồng thời tới 36 mục tiêu, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Được phát triển từ thế hệ Buk đầu tiên của Liên Xô những năm 1970, Buk-M3 là phiên bản cải tiến với tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn và khả năng chống nhiễu điện tử tốt hơn. Hệ thống này từng gây chấn động dư luận quốc tế khi một biến thể cũ hơn bị cáo buộc liên quan đến vụ bắn rơi máy bay dân dụng Malaysia Airlines MH17 năm 2014 trên bầu trời miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent lưu ý rằng thông tin trên hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 trị giá 45 triệu USD của Nga- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Buk-M3 trị giá 45 triệu USD của Nga (Ảnh: Getty Images)

Trong những tháng gần đây, Ukraine nhiều lần tuyên bố đã phá hủy các hệ thống Buk của Nga trong các chiến dịch phản công. Hồi tháng 9, Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết đã đánh trúng một tổ hợp Buk-M3 tại vùng Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát. Trước đó, vào tháng 5, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cũng xác nhận phá hủy một hệ thống tương tự ở một khu vực tiền tuyến chưa được tiết lộ.

Việc Ukraine liên tiếp tấn công thành công các hệ thống phòng không hiện đại của Nga - nếu đúng như tuyên bố - cho thấy năng lực tác chiến tầm xa của Kiev đang được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh nước này tiếp tục nhận được các gói viện trợ quân sự mới từ phương Tây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.