Thông tin được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng, chia sẻ tại Họp báo kinh tế xã hội thường kỳ, chiều 4/12.
Ông Giang dẫn kết quả mô phỏng và thống kê của Trung tâm, mức phục vụ giao thông trung bình của các tuyến đường ở mức D (0,75 < Z < 0,90), cho thấy tình trạng quá tải ở nhiều khu vực. Vận tốc lưu thông trung bình đạt 34,9 km/h, trong đó trung tâm Thành phố đạt 34,3 km/h, khu Đông 35,3 km/h, khu Tây 33,4 km/h, khu Nam 32,7 km/h và khu Bắc cao nhất với 39,2 km/h.
Các tuyến đường trung tâm như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai… ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao, nhiều đoạn có mức độ phục vụ chỉ đạt trên 50%. Một số điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ gồm đường Nguyễn Tất Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sĩ), ngã tư Hàng Xanh, khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Kẹt xe tại một góc nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái.
Tại các cửa ngõ Thành phố như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, lưu lượng xe tăng mạnh trong giờ cao điểm. Đặc biệt, nút giao Thủ Đức, Bình Thái và khu vực cảng Cát Lái, Phú Hữu thường xuyên xảy ra ùn ứ. Trên Quốc lộ 13, tình trạng ách tắc càng nghiêm trọng do thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu, tuy nhiên công trình này đã hoàn thành ngày 23/11/2025, góp phần cải thiện giao thông khu vực.
"Nguyên nhân chính khiến tình hình ùn tắc phức tạp hơn đến từ lưu lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều công trình đang thi công chiếm dụng mặt đường, cùng với ý thức tham gia giao thông chưa cao", ông Giang cho biết.
Theo ông, Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp trước mắt để giảm ùn tắc dịp cuối năm, đặc biệt tại khu vực trung tâm, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và các tuyến Quốc lộ. "Chúng tôi phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh phân luồng, tăng cường ứng dụng công nghệ giám sát giao thông thông minh, đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hẹp rào chắn, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình giao thông trên bảng điện tử và phương tiện truyền thông đại chúng."
Sở Xây dựng cũng đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, camera giám sát, đồng thời điều tiết giao thông hợp lý tại các điểm nóng như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Tân Vạn – Vành đai 3 và các tuyến metro đang thi công, nhằm đảm bảo an toàn và lưu thông thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bình luận (0)