Theo dự báo, Gia Lai sẽ là địa phương có tâm bão số 13 đi qua khi đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão, UBND tỉnh đã nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo.
Trong sáng nay (5/11), tại các địa phương phía đông của tỉnh Gia Lai có nắng, tuy nhiên đây lại là hình thái thời tiết thích hợp để tăng sức mạnh của bão khi tiến vào đất liền, chính vì vậy người dân đã tranh thủ khoảng thời gian này để chằng chống nhà cửa và triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13.
Tại phường Quy Nhơn Đông, người dân đã chằng chống nhà cửa, tích trữ lương thực. Do là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của bão và triều cường dâng cao nên người dân chủ động trong ứng phó. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp với cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan tiến hành rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão, đảm bảo an toàn; thông báo, tuyên truyền các tàu đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 13, chủ động phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Trong những ngày qua, người dân cũng đã tập trung tại các siêu thị, cửa hàng để mua các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, các loại lương khô, đồ hộp, nước tinh khiết đóng chai,... để có thể sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.
UBND tỉnh Gia Lai cũng đã kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển, và kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại thuộc khu vực phía Đông tỉnh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Đắk Lắk cũng nằm trong vùng trọng tâm mưa lớn do bão số 13 gây ra, kéo theo một đợt mưa lớn, tập trung vào ngày 6-7/11. Trước khả năng mưa lớn hàng trăm mm, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã chủ động các biện pháp ứng phó với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa".

Tại khu vực cửa sông Đà Diễn thuộc Tuy Hòa, nhiều tàu câu cá ngừ đại đã được ngư dân đưa sâu vào trong cửa sông và neo cẩn thận. Các xã ven biển đã xác định các điểm bị triều cường, sạt lở và ngập để di dời dân.
Quân khu 5 cũng đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp các đơn vị sẵn sàng huy động gần 15.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân cùng hàng trăm phương tiện để ứng phó với bão.
TP. Đà Nẵng đang gấp rút các phương án ứng phó; trong đó công tác bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và công trình vùng cửa sông, ven biển được đặt lên hàng đầu.

Hiện tại, bờ biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng với gần 10 điểm sạt lở lớn nhỏ, uy hiếp đến nhiều khu dân cư. Chính quyền các địa phương đang tăng tốc gia cố các công trình kè ven biển, các điểm có nguy cơ sạt lở do sóng to gió lớn.
Từ hôm qua đến sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã túc trực giúp địa phương di dời dân, khẩn trương gia cố các điểm xung yếu.
Tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt các phương án ứng phó, tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân không chủ quan, chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ 13. Tại khu vực miền núi, chính quyền các địa phương đã chủ động di dời người già, trẻ nhỏ ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, đồng thời chuẩn bị lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo đời sống người dân tại nơi ở tập trung.
Người dân Khánh Hòa cũng đang khẩn trương chằng néo nhà cửa, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và đưa toàn bộ người dân trên biển vào bờ trước 12h ngày 6/11 trước diễn biến phức tạp của bão số 13. Hồ chứa nước Đá Bàn, dung tích thiết kế 12,6 triệu mét khối, hiện đã tích được 87% và đang xả điều tiết về hạ du với lưu lượng 30 mét khối/giây. Công tác vận hành ứng trực 24/24h.
Bình luận (0)