Ảnh: Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa điều trị thành công một trường hợp uốn ván nặng ở trẻ em. Bệnh nhi Đ.N.T.S., 7 tuổi, nhập viện trong tình trạng co giật, gồng cứng người liên tục. Trong hai ngày đầu, trẻ xuất hiện khoảng 8 cơn gồng cứng. Đến ngày thứ ba, tình trạng nặng lên, SpO2 giảm, phải đặt nội khí quản và thở máy.
Khoảng một tuần trước khi nhập viện, trẻ đã xuất hiện khó nuốt. Tiền sử tiêm chủng không rõ. Các cơn gồng cứng dễ khởi phát khi trẻ bị kích thích hoặc có tiếng động mạnh.
Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán uốn ván và điều trị bằng huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Các cơn gồng cứng sau đó giảm rõ rệt. Trẻ tiếp tục được thở máy, sử dụng thuốc an thần, giãn cơ, kháng sinh, chăm sóc dinh dưỡng và tập vận động thụ động.
Sau khoảng một tháng điều trị và thở máy, tình trạng bệnh nhi cải thiện, cai được máy thở và đủ điều kiện xuất viện.
BS.CKII Nguyễn Văn Nhưỡng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, uốn ván là bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm chủng đầy đủ và xử lý đúng các vết thương hở.
Uốn ván do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua vết thương, sau đó tạo độc tố gây co cứng và co giật cơ. Bệnh có thể gây suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết thương tiếp xúc với đất, bụi bẩn, phân động vật, kể cả các vết trầy xước hoặc tổn thương nhỏ.
Phụ huynh cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và thực hiện các mũi nhắc lại theo khuyến cáo. Khi trẻ bị thương, cần làm sạch vết thương đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu vết thương sâu, bẩn hoặc do vật sắc nhọn gây ra.
Nếu trẻ xuất hiện cứng hàm, khó nuốt, co cứng cơ, gồng cứng bất thường, đặc biệt sau khi có vết thương ngoài da, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Bình luận (0)