Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên
Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ 78 tuổi, trú tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Theo người nhà, bệnh nhân uống một loại thuốc tự pha không rõ thành phần. Sau đó xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn nhiều và loét vùng miệng, họng. Bệnh nhân được sơ cứu tại tuyến cơ sở rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
Cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên 22 tuổi ở xã Mường Phăng trong tình trạng đau bụng, nôn liên tục sau khi uống nhầm thuốc diệt cỏ do không tỉnh táo sau khi sử dụng rượu bia.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch và triển khai các biện pháp thải độc khẩn cấp. Theo bác sĩ Dương Văn Ninh, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân 22 tuổi được đưa đến viện sớm nên hiện tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chưa ghi nhận tổn thương cơ quan. Trong khi đó, bệnh nhân 78 tuổi nhập viện muộn vào ngày thứ hai sau ngộ độc, đã xuất hiện loét miệng họng và suy chức năng thận, nguy cơ diễn biến nặng trong thời gian tới.
Các bác sĩ cho biết thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất diquat là hóa chất có độc tính rất cao. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận, gan, đường tiêu hóa, hệ thần kinh, đồng thời dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa tạng và tử vong.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không chiết rót thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vào chai nước uống, chai rượu hoặc các vật dụng sinh hoạt dễ gây nhầm lẫn. Hóa chất độc hại cần được bảo quản riêng biệt, tránh xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi. Không sử dụng các loại thuốc tự pha chế hoặc không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện người thân uống nhầm hóa chất, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất và mang theo vỏ chai, nhãn mác sản phẩm để hỗ trợ bác sĩ xác định độc chất và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)