Ba tháng trước, bệnh nhân H.M.T. (25 tuổi, trú xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì máu tụ nội sọ cấp do chấn thương. Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã mổ cấp cứu mở sọ giải áp và lấy máu tụ, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Sau hồi phục, bệnh nhân dần sinh hoạt bình thường nhưng để lại vùng khuyết sọ lớn bên trái. Khiếm khuyết này không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn khiến não bộ thiếu lớp bảo vệ, dễ dẫn đến rối loạn tuần hoàn não hoặc chấn thương thứ phát.
Bệnh nhân tái khám và được chỉ định nhập viện phẫu thuật vá sọ nhân tạo nhằm phục hồi cấu trúc hộp sọ và bảo đảm an toàn cho não bộ. Mảnh vá sử dụng làm từ Titanium, vật liệu tương thích sinh học cao, trọng lượng nhẹ và độ bền tốt.
Ekip với sự chủ trì của ThS.BS Đào Đặng Bảo Ngọc đã tiến hành phẫu thuật. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã được xuất viện.
Theo bác sĩ Ngọc, phẫu thuật vá sọ nhân tạo đòi hỏi độ chính xác rất cao: "Mảnh sọ được thiết kế riêng theo hình ảnh chụp cắt lớp, vừa khít với vùng khuyết. Việc đặt và cố định phải chuẩn xác để tránh nhiễm trùng, di lệch hay biến chứng về lâu dài".
Bác sĩ cho biết thêm, vá sọ không chỉ nhằm cải thiện hình thể mà còn giúp bảo vệ não, ổn định áp lực nội sọ và tăng khả năng phục hồi thần kinh. Kỹ thuật hiện đã triển khai thường quy tại bệnh viện, giúp nhiều bệnh nhân chấn thương hoặc từng phẫu thuật sọ não cải thiện chất lượng sống sau điều trị.
Bình luận (0)