"Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là một tổ chức khủng bố. Đây là khẳng định của Bộ Công an từ tháng 1/2018 khi tổ chức này đã thực hiện hàng loạt hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền, phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước bằng bạo động, vũ trang.
Vào ngày 14-15/5 tới đây, 24 bị cáo liên quan đến tổ chức này sẽ bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong số các bị cáo, đối tượng Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu, tự thành lập tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và tự xưng Hoàng Đế, Tổng thống, Thủ tướng của tổ chức.

Mục tiêu hoạt động là nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang kết hợp "đấu tranh bất bạo động", khôi phục cái gọi là nền "Đệ tam Việt Nam cộng hòa".
Đào Minh Quân và số cầm đầu tổ chức đã nhiều lần chỉ đạo các đối tượng trong nước thành lập các nhóm vũ trang mua, chế tạo vũ khí, vật liệu nổ để hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm vào trụ sở cơ quan Nhà nước, các công trình trọng điểm, sân bay… để gây bất ổn về chính trị - xã hội, khuếch trương thanh thế.
Đặng Hoàng Thiện - một trong những đối tượng trực tiếp thực hiện 2 vụ đốt phá, gây nổ vào năm 2017, để khủng bố tại kho tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính của công an Đồng Nai và nhà gửi xe sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.
Từ năm 2016, thông qua mạng xã hội, Thiện quen biết với Phạm Anh Đào (còn gọi là Lisa Phạm). Từ đó, Lisa Phạm, Đào Minh Quân lôi kéo Thiện tham gia tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và bị các đối tượng này chỉ đạo thực hiện các hoạt động khủng bố.
Đối tượng cầm đầu tự xưng là Thủ tướng của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là Đào Minh Quân, cùng với các đối tượng cốt cán như: Đào Kinh Quang, Lisa Phạm, Lâm Ái Huệ, Huỳnh Thị Thắm đã chỉ đạo thực hiện các vụ khủng bố bất chấp nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, không màng đến tính mạng của các thành viên và người dân.
Trương Dương (đối tượng đặt bom tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trước đây) khai nhận: "Tôi đặt theo chỉ đạo của Lisa Phạm là nổ Chi cục Thuế. Mục đích nhằm gây ảnh hưởng, chú ý cho chính quyền".

Hành vi khủng bố là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và quốc tế. Các nước luôn nhất quán lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức, coi đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, an ninh và sự ổn định của các quốc gia.
Bằng thủ đoạn vẽ ra các dự án, tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã xúi giục, lôi kéo một số người dân tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Những lời dụ dỗ đã khiến không ít người đánh đổi cả tương lai của mình. Từ những cú nhấp chuột vô thức, những lần tham gia hội nhóm trên không gian mạng, họ đã từng bước bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật mà không nhận ra phía sau là âm mưu chống phá nguy hiểm. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai mù quáng tin theo những tổ chức khủng bố, đi ngược lại lợi ích của đất nước và Nhân dân.
Bình luận (0)