Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Còn hiện tượng "trên nóng, dưới chưa nóng"?

PV-Thứ tư, ngày 20/03/2019 09:09 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của cấc chuyên gia, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh ở nhiều bộ ngành, địa phương còn hiện tượng "trên nóng, dưới chưa nóng".

Các bộ, ngành, địa phương đã có chuyển biến nhất định trong tạo môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó có cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên số lượng, tốc độ cắt giảm, đặc biệt là tính thực chất lại chưa đạt như yêu cầu của Chính phủ. Nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để "trên nóng, dưới cũng phải nóng"?. Đây là những câu hỏi được bàn luận trong Vấn đề hôm nay, cùng khách mời ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế, phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, tình hình thực tế của việc cắt giảm điều kiện doanh ở nhiều bộ ngành, địa phương còn chưa khởi sắc như trong báo cáo.

"Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là cắt giảm và đơn giản hoá nhưng dường như phần cắt giảm ít hơn đơn giản hoá" - ông Đậu Anh Tuấn nói - "Trong năm 2018, chúng ta có nhiều dẫn chứng thành công, được cộng đồng kinh doanh đánh giá cao. Nhưng có nhiều bộ ngành, địa phương mà cộng đồng kinh doanh chưa thấy chuyển biến rõ nét, chưa thấy thay đổi căn bản".

"Có thể thấy trong quá trình cắt giảm trong năm 2018, dù yêu cầu của Chính phủ có từ sớm nhưng phải tới giai đoạn cuối khi Thủ tướng đã nhiều lần đốc thúc, tổ công tác phải vào cuộc thì một số bộ ngành mới chuyển động. Chúng ta có thể thấy những phản ứng tương đối bị động và chưa phải nhu cầu hay giải pháp mạnh mẽ".

"Năm 2019 cần phải có những đánh giá tác động, ý nghĩa của những cắt giảm mà các bộ ngành đưa ra tròn năm 2018", ông Đậu Anh Tuấn kết luận lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước