Cưỡng hôn trong thang máy: Vì sao chỉ phạt 200.000 đồng?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:40 GMT+7

VTV.vn - Luật sư Nguyễn Danh Huế cho rằng, với hành vi này, nếu xử nhẹ thì sẽ chịu áp lực của dư luận, nhưng nếu xử nặng hơn thì chưa có văn bản pháp luật để xử lý hình sự.

Tờ tiền 200.000 đồng được mọi người nhắc rất nhiều trên mạng xã hội, công sở hay bất kỳ ở đâu. Một cái hôn cưỡng bức "trị giá" 200.000 đồng. Vụ việc liên quan đến nhân vật tên là Đỗ Mạnh Hùng đã có hành vi không đúng mực với cô gái trong thang máy ở một chung cư Hà Nội. Cô gái này bị trầy xước một số chỗ và đã tố cáo hành vi của Hùng lên các cơ quan chức năng.

Những hình ảnh được ghi lại trong thang máy chứng minh những điều cô gái tố cáo là đúng và Hùng phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình. Tuy nhiên điều người ta quan tâm là Hùng phải chịu trách nhiệm như thế nào? Kết quả là bị phạt 200.000 đồng và phải xin lỗi cô gái.

Cưỡng hôn trong thang máy: Vì sao chỉ phạt 200.000 đồng? - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video.

Luật sư Nguyễn Danh Huế, đoàn Luật sư Hà Nội khẳng định, đây là hành vi đáng lên án, không những vi phạm chuẩn mực tối thiểu của xã hội mà còn gây ra tâm lý bất bình trong dư luận. gióng lên hồi chuông báo động ý thức đạo đức xã hội xuống cấp, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm.

Luật sư Huế cũng cho rằng, với hành vi này, nếu xử nhẹ thì sẽ chịu áp lực của dư luận xã hội, nhưng nếu xử nặng thì thiếu hành lang pháp lý, chưa có văn bản pháp luật để xử lý hình sự.

"Đây có thể nói là hành vi tấn công tình dục nhưng trong hệ thống các văn bản pháp luật chúng ta chưa có, cũng như khái niệm về quấy rối tình dục còn tương đối mờ nhạt" - vị luật sư cho hay.

"Quấy rối tình dục đã có trong khoản 2 điều 8 Bộ luật Lao động nhưng các khái niệm quấy rối tình dục chưa có, các hệ thống pháp luật về hình sự chưa có tội danh nào đề cập đến quấy rối tình dục, mà chỉ có bộ quy tắc ứng xử" - luật sư Huế cho biết thêm.

Cưỡng hôn trong thang máy: Vì sao chỉ phạt 200.000 đồng? - Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Danh Huế trong chương trình Vấn đề hôm nay.

Sau vụ việc này, dư luận cho rằng Đỗ Mạnh Hùng bị xử quá nhẹ nhưng thực tế không thể xử nặng hơn, vì thực tế phải xử theo quy định của pháp luật. Điều mà chúng ta cần làm là phải sửa luật, sửa quy định sao cho phù hợp với thực tế. Cứ một vụ việc như thế này xảy ra thì cả xã hội lên tiếng nhưng ai sẽ là người có trách nhiệm để theo dõi vấn đề này đến cùng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước