Đức lo ngại tin giả trên mạng xã hội ảnh hưởng đến bầu cử

VĐHN-Thứ ba, ngày 20/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Năm sau nước Đức sẽ tiến hành bầu cử và các nhà cầm quyền Đức lo ngại mạng xã hội sẽ trở thành những "đối thủ chính trị giấu mặt".

Trong những năm gần đây, sự ra đời ồ ạt của các mạng xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã tạo ra một làn sóng mới kích thích sự phát triển của kênh truyền thông cộng đồng. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đã mang đến cho con người hiện nay như giúp ích cho công việc, tìm kiếm thông tin, thiết lập các mối quan hệ cá nhân hay giải trí… 

Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng xấu tới công việc, mối quan hệ cá nhân và cuộc sống của người sử dụng. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã đối mặt với không ít chỉ trích vì cho rằng chưa thực sự mạnh tay với nạn thông tin  giả, đặc biệt là trong đợt bầu cử ở Mỹ vừa qua. 

Năm sau nước Đức sẽ bầu cử và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Facebook và Google có tác động ít nhiều đến việc quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước này sau cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra cuối năm 2017.

Tại một hội nghị truyền thông ở Munich, Thủ tướng Đức và những nhà bình luận khác lo ngại các mạng xã hội có nguy cơ trở thành những đối thủ chính trị giấu mặt, vừa có thể sử dụng ảnh hưởng của chúng để kiếm tiền lại vừa có thể thay đổi đường hướng của cả một cuộc bầu cử mà không ai hay biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước