Gói tín dụng 285.000 tỷ đồng tiếp sức cho doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 06:11 GMT+7

VTV.vn - Làm sao để gói tín dụng được hỗ trợ đúng nơi, đúng chỗ, đúng mục đích để sự tiếp sức này có hiệu quả cao nhất?

Chiều 12/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 01 quy định quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đây là một văn bản pháp quy hết sức được mong chờ, tạo hành lang pháp lý để các ngân hàng triển khai gói hỗ trợ tín dụng đã cam kết, lên tới 285.000 tỷ đồng, cao hơn kỳ vọng ban đầu của Chính phủ. Với Thông tư này, gần 40 ngân hàng trong cả nước sẽ thống nhất ý chí, hành động, tạo ra sức mạnh tổng thể giúp vực dậy các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh thời gian qua.

Ngày 13/3, gói tín dụng 285.000 tỷ hỗ trợ doanh nghiệp này chính thức được kích hoạt - một sự tiếp sức kịp thời, đúng lúc để doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Vấn đề đặt ra lúc này là làm sao hỗ trợ đúng nơi, đúng chỗ, đúng mục đích để sự tiếp sức này có hiệu quả cao nhất?

Trong phát biểu mới đây, Thủ tướng Chính phủ khẳng định gói tín dụng này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại, chứ không phải là bao cấp cho sự yếu kém. Hơn nữa việc triển khai các gói tín dụng hỗ trợ này không chỉ là sự chia sẻ, hy sinh lợi nhuận mà còn là thách thức không nhỏ đối với ngân hàng thương mại. Do đó, lúc này cũng rất cần ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc xác định thiệt hại một cách trung thực. Ngày 12/3, trong cuộc gặp với Thủ tướng, rất nhiều doanh nghiệp đã trình bày các đề xuất liên quan đến chính sách tiền tệ. Thủ tướng đã lắng nghe, hy vọng các ngân hàng cũng lắng nghe, để gói tín dụng 285.000 tỷ không chỉ là cam kết mà sớm đi vào thực tế đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, như liều kháng sinh kịp thời đưa doanh nghiệp thoát khỏi dịch bệnh.

Trong chương trình Vấn đề hôm nay trên đây, BTV Kim Ngân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực xung quanh chủ đề này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước