Hành vi nào được coi là dâm ô đối với trẻ em?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/03/2019 06:16 GMT+7

VTV.vn - Trong các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, việc đấu tranh rất khó khăn, thậm chí có thể đi vào ngõ cụt nếu thiếu nhân chứng, bằng chứng và sự quyết tâm của người trong cuộc.

Xâm hại, lạm dụng, quấy rối, dâm ô, sàm sỡ... là những danh từ khác nhau chỉ những hành động làm tổn hại trẻ em ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau và phạm tội ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn có những tư duy mơ hồ về sự khác biệt giữa những hành động này, thậm chí mơ hồ trong phân biệt giữa có tội và vô tội.

Trong buổi họp báo về vụ việc thầy giáo nghi có hành vi dâm ô với 14 em nữ sinh lớp 5, UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã cho rằng chưa đủ bằng chứng khẳng định thầy giáo thực hiện hành vi dâm ô vì thầy này mới chỉ "sờ mông, sờ đùi" các em. Thông tin này đã khiến cho nhiều khán giả khó hiểu và đặt vấn đề về việc như thế nào mới được coi là dâm ô.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ đường dây nóng về việc phụ huynh tố cáo thầy giáo có hành vi sàm sỡ với con gái mình tại trường Tiểu học Tiên Sơn, phóng viên của VTV đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và ghi nhận những ý kiến của các phụ huynh này. Nội dung trao đổi được tất cả các phụ huynh khẳng định là hoàn toàn chính xác những gì con họ kể lại.

Dù nội dung này đã được ghi rõ trong biên bản, được chính lãnh đạo địa phương lập ngay sau khi xảy ra sự việc khoảng 3 tiếng, tuy nhiên, trong buổi họp báo, lãnh đạo huyện Việt Yên đã phủ nhận thông tin thầy Minh sờ vào những chỗ nhạy cảm đồng thời cho biết đã tiến hành điều tra và cho rằng thông tin của một số phụ huynh là không chính xác.

Xác minh của cơ quan điều tra cho biết, thầy Minh chỉ véo mũi, sờ đùi, sờ mông các em nữ sinh chứ không có hành vi sờ tay vào vùng nhạy cảm. Tuy nhiên, khi các phóng viên đặt câu hỏi rằng mông hay đùi các em nữ sinh lớp 5 có phải vùng nhạy cảm hay không thì Phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Việt Yên cho rằng đó không thuộc trách nhiệm của đơn vị này.

Sau khi theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Vĩnh Truyền cho rằng những hành động của thầy Minh không chỉ đơn giản là xâm phạm cơ thể hay thể hiện tình cảm yêu quý học sinh như thông tin từ UBND huyện Việt Yên.

Dù là xâm phạm cơ thể hay bất cứ tên gọi nào khác thì hành vi thầy giáo say rượu, lên lớp đụng chạm cơ thể của 14 nữ sinh là điều không thể chấp nhận được trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, ngoài quyết định đình chỉ, đến thời điểm hiện tại, huyện Việt Yên chưa đưa ra bất cứ hình thức kỷ luật nào cụ thể đối với thầy giáo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước