Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ: "Phá băng" quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân?

Vấn đề hôm nay-Thứ ba, ngày 17/07/2018 06:44 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ đang rất chờ đợi sẽ làm ấm lên quan hệ vốn đã rất nguội lạnh giữa hai cường quốc sở hữu đến 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại thủ đô Helsinki, Phần Lan là sự kiện được theo dõi hàng đầu trong ngày 16/7. Quan hệ giữa hai cường quốc thế giới đang xuống đáy, thậm chí đối đầu như thời kỳ chiến tranh lạnh. Vì vậy, việc hai vị lãnh đạo ngồi lại được với nhau trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nguyên thủ hai nước kể từ năm 2009 mang một ý nghĩa đặc biệt.

Việc chọn thành phố trung lập Helsinki là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ được đánh giá là đầy dụng ý. Helsinki đã từng là nơi diễn ra những cuộc đối thoại cực kỳ quan trọng trong thời Chiến tranh Lạnh, đầu tiên là cuộc gặp năm 1975 giữa Tổng thống Mỹ Gerald Ford và nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, tiếp theo đó là cuộc gặp năm 1990 giữa Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và nhà lãnh đạo Liên Xô Mihail Gorbachov, gần đây nhất là cuộc gặp năm 1997 giữa Tổng thống Mỹ Bill Clinton và người đồng cấp Nga Boris Yeltsin.

Còn ngày hôm qua (16/7), tại Helsinki là cuộc gặp tay đôi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Nội dung của Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ là gì và đâu là những vấn đề mà hai bên cần đi tìm tiếng nói chung? Hội nghị thượng đỉnh sẽ là một sự khởi đầu mới cho quan hệ Nga – Mỹ.

Những câu hỏi trên phần nào sẽ có lời giải đáp trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 16/7.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước