Không lấy hóa đơn VAT, khách hàng vô tình tiếp tay cho hành vi trốn thuế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 08:10 GMT+7

VTV.vn - Thói quen không lấy hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) của đại đa số khách hàng có thể gián tiếp tiếp tay cho hành vi trốn thuế nếu bên bán không tự giác kê khai.

Theo quy định của Nhà nước, với những dịch vụ hay hàng hoá có giá trị trên 200.000 đồng, bên bán bắt buộc phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) dù khách hàng không yêu cầu. Tuy nhiên, tình trạng khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn, không lấy hoá đơn VAT khi đi ăn uống, mua sắm đang trở nên phổ biến. Tình trạng này khiến Nhà nước thất thu thuế. 

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 7/8 đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Duy Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước