Tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp - Trách nhiệm thuộc về ai?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt những vụ biến chứng nguy hiểm đến tính mạng do can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp xảy ra nhưng vẫn không có cơ quan quản lý nào chịu trách nhiệm.

Người dân vẫn đến những cơ sở chui để can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ bất chấp những khuyến cáo. Đây là một vấn đề khá nhức nhối khi mà nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng khiến cho các dịch vụ cứ thế mọc lên bất chấp các quy định của pháp luật.

Chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua, hàng loạt vụ tai biến do làm đẹp đã xảy ra: nhẹ thì sưng tấy, lệch mũi…, nặng thì viêm nhiễm, hoại tử, mù mắt, thậm chí tử vong.

Tại sao những cơ sở không có giấy phép, không có chức năng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ vẫn hoạt động? Trách nhiệm này thuộc về ai? 

Trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 6/11, cùng với khách mời của chương trình - ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế, chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.

Vấn đề hôm nay - 06/11/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước