Alec Baldwin muốn kết thúc sớm bộ phim xui xẻo Rust

A (Theo People)-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 15:03 GMT+7

Alec Baldwin (trái) và nữ quay phim xấu số Halyna Hutchins (phải). (Ảnh: RACHEL LUNA/WIREIMAGE; MAT HAYWARD/GETTY/AMC NETWORKS)

VTV.vn - Alec Baldwin được cho là đã cố gắng khuyến khích dàn diễn viên và đoàn phim Rust hoàn thành bộ phim để mang lại lợi ích cho gia đình nữ quay phim xấu số Halyna Hutchins.

Alec Baldwin muốn dàn diễn viên và đoàn làm phim Rust hoàn thành việc quay phim sau sự cố chết người trên phim trường. Ngôi sao nói đây như một cách để vinh danh nhà quay phim quá cố Halyna Hutchins - người đã chết do tai nạn súng trên trường quay hồi tháng 10 năm ngoái.

Vào ngày 21 tháng 10, nhà quay phim 42 tuổi Halyna Hutchins đã bị bắn chết tại phim trường New Mexico của bộ phim xấu số. Baldwin chính là người đã cầm khẩu súng xả đạn, bắn chết cô và làm bị thương đạo diễn Joel Souza.

Đội ngũ pháp lý của Baldwin cho biết trong một hồ sơ phân xử chống lại các nhà sản xuất khác của bộ phim, được The New York Times thu được vào thứ Sáu, thì nam diễn viên 63 tuổi đã cố gắng khuyến khích dàn diễn viên Rust và đoàn làm phim hoàn thành bộ phim trong những tuần sau cái chết của Hutchins . Theo hãng tin này đưa tin, Alec được cho là đã lên kế hoạch hỗ trợ chồng cô, Matthew Hutchins và con trai của họ, 9 tuổi, thông qua lợi nhuận đóng phim và một khoản tiền bảo hiểm.

Việc nộp đơn được đưa ra sau khi Baldwin bị Matthew kiện vào tháng trước vì cái chết oan trái của vợ anh. Ngoài ra còn có các vụ kiện khác đang chờ xử lý nhằm vào các nhà sản xuất của bộ phim vì bị cáo buộc đã bỏ qua các biện pháp an toàn trong khi làm phim.

Khiếu nại của Matthew nói rằng Baldwin "và các Bị cáo khác trong vụ án này đã không thực hiện các bước kiểm tra an toàn theo tiêu chuẩn công nghiệp và tuân theo các quy tắc an toàn súng cơ bản trong khi sử dụng súng thật để sản xuất bộ phim Rust, gây ra hậu quả chết người".

Theo hồ sơ mà tờ Times thu được, nhóm của Baldwin tuyên bố rằng ngôi sao này không phải chịu trách nhiệm tài chính cho thảm kịch dựa trên hợp đồng của anh với tư cách là nhà sản xuất và ngôi sao của phim. Họ tuyên bố Alec có khả năng sáng tạo nhưng không kiểm soát được việc ai được thuê hay ngân sách được sử dụng cho mục đích gì. Alec cũng được cho là muốn các khoản phí pháp lý của mình được bảo hiểm.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News đầy xúc động vào tháng 12, Alec nói rằng ông không cảm thấy tội lỗi cá nhân về vụ việc: "Ai đó phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, và tôi không thể nói đó là ai, nhưng tôi biết đó không phải là tôi".

Trong cuộc trò chuyện đó, Baldwin cho biết ông đã được thông báo rằng "không có khả năng" cá nhân ông sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự, nói thêm rằng bản thân vẫn tiếp tục hợp tác trong các cuộc điều tra. 

"Tôi không có gì phải giấu" - Alec nói. 

Ngôi sao 63 tuổi cũng nói thêm vào thời điểm đó rằng ông "sẽ cố gắng hết sức để hoàn tác những gì đã xảy ra".

Alec Baldwin nhận đơn kiện đầu tiên sau vụ nổ súng gây chết người trên trường quay Alec Baldwin nhận đơn kiện đầu tiên sau vụ nổ súng gây chết người trên trường quay

VTV.vn - Serge Svetnoy, một nhân viên phim trường Rust, đã chính thức đâm đơn kiện Alec Baldwin, trợ lý đạo diễn Dave Halls và người phụ trách vũ khí đạo cụ Hannah Gutierrez-Reed.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Alec Baldwin

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước