Âm nhạc Trịnh Công Sơn trong văn hóa Nhật Bản

Xuân Hòa (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 15:08 GMT+7

VTV.vn - Tính cách của người Nhật vốn hướng đến sự tối giản và có tính thiền, hướng về tình yêu bao la giống như âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Sự gặp gỡ thật tự nhiên ấy đã tạo nên một đời sống riêng của âm nhạc Trịnh Công Sơn trong trái tim người Nhật Bản. Trong số những ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được dịch qua tiếng Nhật, bài "Diễm xưa" được biết đến đầu tiên và yêu mến nhất ở Nhật Bản từ năm 1970. Được dịch qua tiếng Nhật dưới nhan đề "Utsukushii Mukashi", "Diễm xưa" đã được đưa vào chương trình giáo dục của Viện đại học Kansai Gakuin từ năm 2004.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước