Bán bản quyền tác phẩm 200 triệu USD, Justin Bieber khiến nhiều người nhướn mày vì quá trẻ

A (Theo Sky News)-Thứ hai, ngày 30/01/2023 15:12 GMT+7

(Ảnh: Pop Crave Twitter)

VTV.vn - Justin Bieber không hẳn có bước đột phá mới trong việc bán bản quyền tác phẩm của mình với giá 200 triệu USD nhưng ở tuổi 28, Bieber có phần trẻ hơn so với nhiều nghệ sĩ.

Bán quyền đối với danh mục tác phẩm đã trở thành một con đường thuận lợi cho các nhạc sĩ. Hầu hết các hợp đồng bom tấn lớn ở lĩnh vực này đều có sự tham gia của những nghệ sĩ được gọi là "di sản" như Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen và Fleetwood Mac hơn là các nghệ sĩ trẻ hơn.

Cơ sở để Bieber và các nghệ sĩ khác bán quyền của họ rất đơn giản - họ nhận được khoản thanh toán một lần để đảm bảo tài chính cho họ và những người thân yêu của họ.

Đối với người mua, lý do căn bản là các bài hát có thể trở thành nguồn thu nhập theo nhiều cách khác nhau, bao gồm phát trực tuyến, mua đĩa CD hoặc bản ghi vinyl, tải xuống, biểu diễn trực tiếp hoặc bằng cách cấp phép sử dụng chúng cho các nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình và ngày càng nhiều trò chơi máy tính.

Bằng cách mua một số lượng lớn các danh mục phụ kiện, theo quy mô, người mua có thể xây dựng một danh mục đầu tư đủ đa dạng để thu hút mọi sở thích có thể tạo ra dòng thu nhập nhất quán bất kể xu hướng có thay đổi hay không.

Những người mua này, chẳng hạn như Hipgnosis, cũng lập luận rằng bằng cách chuyên môn hóa trong lĩnh vực này, họ có vị trí thuận lợi để thương mại hóa thành công hơn các bài hát bằng cách tích cực quản lý danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, giao dịch của Bieber được đánh giá rủi ro hơn một chút từ quan điểm của người mua vì anh còn khá trẻ.

Bán bản quyền tác phẩm 200 triệu USD, Justin Bieber khiến nhiều người nhướn mày vì quá trẻ - Ảnh 1.

(Ảnh: Musicbusinessworldwide)

Những người như Springsteen và Dylan là những con người đựa cho là có sự đảm bảo lớn hơn dựa trên việc họ có một lượng khán giả và cơ sở người hâm mộ lâu đời. Những người hâm mộ lâu năm này sẽ vui vẻ tiếp tục trả tiền cho âm nhạc của họ và theo đó, thu nhập mà công việc của họ có thể dựa vào để tạo ra là khá dễ đoán, không nhiều rủ ro.

Với độ tuổi của những tượng đài âm nhạc như Springsteen hay Dylan, có rất ít khả năng họ dính vào một vụ bê bối khiến tác phẩm của họ trở nên độc hại đối với người tiêu dùng, khiến khán giả quay lưng.

Trong khi đó, Bieber vẫn còn nhiều năm dài ở phía trước và nhóm người hâm mộ của nam ca sĩ này sẽ dựa vào hành vi của Justin mà quyết định việc có tiếp tục chi tiền cho những sản phẩm âm nhạc hay không. Một ví dụ đơn cử là nếu Justin Bieber sản xuất tác phẩm mới dưới mức trung bình có thể khiến người hâm mộ chán nản, không còn dành tình cảm cho những tác phẩm đã có trong quá khứ của nam ca sĩ này nữa.

Bán bản quyền tác phẩm 200 triệu USD, Justin Bieber khiến nhiều người nhướn mày vì quá trẻ - Ảnh 2.

(Ảnh: Pop Crave Twitter)

Justin Bieber gần đạt được thỏa thuận trị giá 200 triệu USD để bán bản quyền âm nhạc Justin Bieber gần đạt được thỏa thuận trị giá 200 triệu USD để bán bản quyền âm nhạc

VTV.vn - Thỏa thuận dự kiến cho việc xuất bản và thu âm của Justin Bieber bao gồm các bài hát nổi tiếng "Love Yourself" và "Baby".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Justin Bieber

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước