Bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018: Iran ẵm giải đặc biệt, phim ngắn Việt Nam lên ngôi

Hà Linh-Thứ năm, ngày 01/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/10, tại lễ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018, nhiều giải thưởng lớn đã được trao cho những cá nhân và tập thể xuất sắc đến từ các nước, trong đó có Việt Nam.

Tham dự lễ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018 có nhiều tên tuổi lớn trong làng điện ảnh nước nhà và quốc tế, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện Ảnh.

Tại lễ bế mạc, ban giám khảo đã trao 10 giải thưởng thuộc các hạng mục khác nhau cho những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất, trong đó, giải thưởng quan trọng Phim dài xuất sắc nhất đã thuộc về bộ phim Buồng tối của đạo diễn Rouhollah Hejazi đến từ Iran.

Nói về thông điệp của bộ phim, đại diện bộ phim Buồng tối chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng này. Qua bộ phim, chúng tôi muốn hướng đến một cuộc sống không còn chiến tranh, bạo lực, đặc biệt là không còn vấn nạn bạo hành trẻ em".

Bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018: Iran ẵm giải đặc biệt, phim ngắn Việt Nam lên ngôi - Ảnh 1.

Bộ phim "Buồng tối" của Iran nhận giải Phim dài xuất sắc nhất.

Cũng trong buổi lễ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018, Việt Nam đã xuất sắc mang về 4 giải thưởng, bao gồm giải Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Lê Hoàng Việt (phim Bạn cùng phòng); Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn (phim Hai đứa trẻ của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư); giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất dành cho Phương Anh Đào; Phim Việt Nam được yêu thích nhất thuộc về Chàng vợ của em.

Cùng với những giải thưởng này, điện ảnh nước nhà đang dần khẳng định vị thế của mình tại khu vực châu Á cũng như thế giới.

Danh sách giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội 2018:

Giải của Ban giám khảo cho phim ngắn: Hai đứa trẻ (đạo diễn Tạ Quỳnh Tư)

Phim ngắn xuất sắc: Su (đạo diễn Kazakhstan Aizhan Kassymbek)

Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc: Nguyễn Lê Hoàng Việt (phim Bạn cùng phòng)

NETPAC (giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á): Nữ sinh A (đạo diễn Lee Kyungsub)

Diễn viên nam chính xuất sắc: Christian Bables (phim Signal rock, Philippines)

Diễn viên nữ chính xuất sắc: Phương Anh Đào (phim Nhắm mắt thấy mùa hè)

Đạo diễn phim dài xuất sắc: Piotr Domalewski (phim Đêm yên lặng, Ba Lan)

Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài: Dân quê (đạo diễn Vladimir Todorovic)

Phim dài xuất sắc nhất: Buồng tối (đạo diễn Rouhollah Hejazi)

Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt Nam đương đại: Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước