Biệt thự của "Nữ hoàng nhạc Soul" Aretha Franklin được bán với giá 300.000 USD

Trần Thùy (theo Robin Buckson)-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 11:32 GMT+7

Biệt thự Detroit (Ảnh AP).

VTV.vn - Mới đây, Detroit - lâu đài lịch sử được sở hữu bởi "Nữ hoàng nhạc Soul" Aretha Franklin đã được bán.

Ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô Bloomfield Township, thành phố Detroit, thuộc bang Michigan (Mỹ) được xây dựng vào năm 1927, đây là nơi ‘Nữ hoàng nhạc Soul’ Aretha Franklin đã gắn bó suốt 20 năm. Franklin mua ngôi nhà vào năm 1993 với giá 1,2 triệu USD, nhưng đã không còn giá trị vào năm 2008 do chưa được thanh toán thuế bất động sản.

Biệt thự của Nữ hoàng nhạc Soul Aretha Franklin được bán với giá 300.000 USD - Ảnh 1.

Aretha Franklin có một sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy với 60 năm đứng trên đỉnh cao thế giới.

Theo The Detroit News, ngôi nhà rộng 5.600 mét vuông liền kề với Câu lạc bộ Golf Detroit đã được bán với giá 300.000 USD tháng trước. Trước đó, ngôi nhà được rao bán với giá 800.000 USD.

Aretha Franklin được biết đến với nhiều ca khúc bất hủ như Think, Respect hay You Make Me Feel Like... Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, nữ danh ca đã qua đời ở tuổi 76.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước