Bob Dylan công khai xin lỗi về sự cố "chữ ký tay", hứa hẹn khắc phục hậu quả

A (Theo Variety)-Chủ nhật, ngày 27/11/2022 10:00 GMT+7

(Ảnh: Supplied)

VTV.vn - Bob Dylan nói rằng ông hối tiếc trong việc bán sách và tác phẩm nghệ thuật có chữ ký bằng máy: "Tôi muốn khắc phục điều đó ngay lập tức".

Trong tuần qua, vụ việc chữ ký trên các cuốn sách bản giới hạn của Bob Dylan được bán ra không phải chữ ký viết tay mà là chữ ký in đã trở thành tiêu điểm của tuần. Cụ thể, vào đầu tháng 11, The Philosophy Of Modern Song của Bob Dylan đã được phát hành. Đây là tuyển tập hơn 60 tiểu luận tập trung vào các bài hát của các nghệ sĩ khác, từ Elvis Costello đến Nina Simone.The Philosophy Of Modern Song cũng là cuốn sách viết mới đầu tiên của Bob Dylan kể từ Chronicles: Volume One năm 2004 và kể từ khi ông đoạt giải Nobel văn học năm 2016.

Người mua những cuốn sách phiên bản giới hạn, được xuất bản với số lượng 900 cuốn và có giá 600 USD (khoảng 505 bảng Anh), bắt đầu so sánh các ghi chú về chữ ký, nghi ngờ có điều gì đó không ổn, sau khi nhận được các bản cuốn sách vào giữa tháng 11. Và sau đó, những người mua phiên bản giới hạn không hài lòng lắm khi họ nhận ra trên thực tế Bob Dylan đã không tự tay ký tên mình vào cuốn sách phiên bản giới hạn.

Sau khi độc giả phàn nàn về việc này, nhà xuất bản Simon & Schuster đã xin lỗi và cho biết người mua sẽ được hoàn tiền. Và sau khi nhà xuất bản lên tiếng, Bob Dylan cũng có động thái phản hồi về sự việc. Tuyên bố hiếm hoi của ông đã được đưa ra vào tối thứ 6 (theo giờ Mỹ). Ông  thừa nhận bản thân cảm thấy "hối hận" vì đã "xét đoán sai lầm" trong việc sử dụng công nghệ máy móc để gắn chữ ký vào các tác phẩm nghệ thuật và sách được quảng cáo và bán dưới hình thức ký tay trong ba năm qua .

Bob Dylan nói rằng việc sử dụng chữ ký tự động chỉ xảy ra kể từ năm 2019, khi ông bị chóng mặt và trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, ông không thể nhờ nhân viên hỗ trợ việc ký tay mà ông đã thực hiện trước đó. Giờ đây, khi sự việc được đưa ra ánh sáng và gây tranh cãi, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nói: "Tôi muốn cải chính ngay lập tức. Tôi đang làm việc với Simon & Schuster và các đối tác phòng trưng bày của tôi để làm điều đó".

Tuyên bố của Dylan, được công bố trên tài khoản Facebook của ông có nội dung như sau:

"Gửi tới những người hâm mộ và những người theo dõi tôi, tôi được biết rằng có một số tranh cãi về chữ ký trên một số bản in tác phẩm nghệ thuật gần đây của tôi và trên một ấn bản giới hạn của The Philosophy Of Modern Song. Tôi đã ký tay vào từng bản in nghệ thuật trong nhiều năm và chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra".

"Tuy nhiên, vào năm 2019, tôi bị chóng mặt nặng và nó tiếp tục kéo dài trong những năm đại dịch. Cần có một nhóm gồm năm người làm việc gần gũi với tôi để giúp kích hoạt các buổi ký kết này và chúng tôi không thể tìm ra cách an toàn và khả thi để hoàn thành những gì tôi cần làm trong khi virus đang hoành hành. Vì vậy, trong thời kỳ đại dịch, không thể ký bất cứ thứ gì và chứng chóng mặt không giúp được gì. Khi thời hạn hợp đồng sắp đến, ý tưởng sử dụng bút tự động đã được gợi ý cho tôi, cùng với sự đảm bảo rằng loại việc này được thực hiện "khắp nơi" trong thế giới nghệ thuật và văn học".

"Việc sử dụng máy móc là một sai lầm trong phán đoán và tôi muốn khắc phục nó ngay lập tức. Tôi đang làm việc với Simon & Schuster và các đối tác phòng trưng bày của tôi để làm việc đó. Với sự hối tiếc sâu sắc nhất của tôi, Bob Dylan".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Bob Dylan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước