“Bom tấn thảm họa” San Andreas khiến Bắc Mỹ “rung chuyển”

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 01/06/2015 14:27 GMT+7

San Andreas đang nhận được sự quan tâm của khán giả ở mọi lứa tuổi

VTV.vn - Bộ phim San Andreas của Dwayne Johnson đã dễ dàng “bỏ túi” 53,2 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, vượt xa dự đoán doanh thu 40 triệu USD của giới chuyên môn.

Được công chiếu tại 3.777 cụm rạp tại nước Mỹ, San Andreas đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ra mắt vào cùng một thời điểm, song, doanh thu của San Andreas lại cao gấp 10 lần bộ phim hài tình cảm Aloha của “ông lớn” Sony.

San Andreas là câu chuyện xoay quanh Ray (Dwayne Johnson - The Rock ) - một lính cứu hộ kỳ cựu - trong nỗ lực cứu người vợ sắp ly dị là Emma (Carla Gugino) và cô con gái xinh đẹp Blake (Alexandra Daddario) trước thảm họa kinh hoàng xảy ra tại California.

Paul Dergarabedian – một chuyên gia phân tích truyền thông tại Rentrak nhấn mạnh rằng San Andreas “đắt khách” chính vì sự xuất hiện ấn tượng của Dwayne Johnson. Ông cũng ví von Johnson giống như một bịch bỏng ngô mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả tới rạp xem phim.

“Johnson là một trong những diễn viên hút khách nhất hiện nay. Cậu ấy là người quyến rũ, hài hước, linh hoạt và ngoại hình mạnh mẽ của Johnson trên màn ảnh chính là yếu tố then chốt khiến các nhà sản xuất muốn có được cậu ấy trong những dự án điện ảnh của mình”. – Paul Dergarabedian nói.

Với nội dung hấp dẫn, lôi cuốn cùng kỹ xảo tuyệt đỉnh, San Andreas đang nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn và được đánh giá A- trên trang CinemaScore.

Được đầu tư với kinh phí 110 triệu USD, San Andreas đã chính thức thu hồi vốn với doanh thu 53,2 triệu USD tại thị trường nội địa và 60 triệu USD tại thị trường quốc tế. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Dwayne Johnson đạt doanh thu mở màn cao đến vậy, ngoài “siêu phẩm” Fast & Furious.

Giữ vị trí thứ hai là Pitch Perfect 2 với doanh thu 14,8 triệu USD ở tuần thứ 3 công chiếu. Tính tới thời điểm này, Pitch Perfect 2 đã khiến nhiều người bất ngờ khi đạt doanh thu 227 triệu USD trên toàn cầu, vượt xa số tiền đầu tư khiêm tốn 29 triệu USD.

Trong khi đó, Tomorrowland của tài tử George Clooney lại không thành công như mong đợi. Dù được đầu tư với kinh phí lên tới 180 triệu USD, song, Tomorrowland không thực sự thu hút được khán giả. Lượng khán giả tới rạp trong tuần thứ 2 công chiếu đã giảm 58% và chỉ giúp mang về cho “ông lớn” Disney 13,8 triệu USD trong dịp cuối tuần vừa qua.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ lần lượt là Mad Max: Fury Road, Avengers: Age of Ultron và bộ phim mới công chiếu mang tên Aloha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước