Britney Spears được tự do, phong trào #FreeBritney vẫn chưa kết thúc

Hà Linh (Theo Insider)-Thứ năm, ngày 18/11/2021 13:15 GMT+7

(Ảnh: Ted Soqui)

VTV.vn - Những nhà hoạt động trong phong trào #FreeBritney mong muốn tiếp tục đẩy mạnh phong trào, đấu tranh chống lại việc lạm dụng quyền giám hộ nói chung.

Sau gần 14 năm đấu tranh không ngừng, vào ngày 12/11 vừa qua, Britney Spears cuối cùng cũng được thẩm phán tại Mỹ tuyên bố tự do, chấm dứt hoàn toàn khỏi sự giám hộ của bố ruột - ông Jamie Spears. Ngay sau khi phán quyết có hiệu lực, những người hâm mộ đã ăn mừng sự tự do của công chúa nhạc pop, trong đó những người tham gia phong trào #FreeBritney là hạnh phúc hơn cả khi nhìn thấy sự đấu tranh của mình đã có kết quả xứng đáng. Mặc dù Britney đã được tự do nhưng những người đứng đầu phong trào này khẳng định mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Với tình hình hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục phát triển và xác định mục tiêu tiếp theo. Phong trào này sẽ không dừng lại sau khi Britney được tự do", Simmons - một trong những nhà hoạt động #FreeBritney - cho biết, "Phong trào này lớn hơn cả Britney, đây không chỉ là về Britney. Chúng tôi còn đấu tranh vì quyền của những người thấp kém và quyền của phụ nữ".

Britney Spears được tự do, phong trào #FreeBritney vẫn chưa kết thúc - Ảnh 1.

(Ảnh: Ted Soqui/Insider)

Britney Spears được tự do, phong trào #FreeBritney vẫn chưa kết thúc - Ảnh 2.

(Ảnh: Rich Fury/Getty Images)

Mới đây, phong trào #FreeBritney tiếp tục được phát triển rộng rãi hơn nữa nhằm đấu tranh chống lạm dùng quyền bảo hộ trên quy mô rộng hơn. Sự kiện có sự tham gia của nhiều diễn giả lớn nhằm thảo luận tới những tác động tiêu cực liên quan tới quyền bảo hộ, trong đó có Travis Campbell - người đã trải qua những năm cuối đời dưới sự giám hộ của người vợ thứ 4.

Những nhà hoạt động và người tham gia chiến dịch #FreeBritney cho biết, không chỉ Britney mà còn hàng triệu người trên toàn nước Mỹ vẫn đang phải sống trong sự kìm kẹp của quyền bảo hộ. "Điều này không thể bị phớt lờ thêm nữa", nhà hoạt động đại diện phong trào lên tiếng.

Mục đích của #FreeBritney hiện tại không chỉ là đấu tranh giành quyền tự do cho các cá nhân mà còn là đấu tranh nhằm yêu cầu những người chịu trách nhiệm cho sự kìm kẹp này phải trả giá cho hậu quả gây ra. Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người hâm mộ của Britney Spears sau khi biết mục đích tiếp theo của phong trào này đã xin ở lại và tiếp tục tham gia đấu tranh chống lại việc lạm dụng quyền bảo hộ trên toàn nước Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước