Bữa tiệc Oscar, Grammy "online", các dịch vụ ăn theo khốn đốn

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 22/03/2021 14:24 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, do đại dịch COVID-19, hầu hết hoạt động bên lề và lễ trao giải điện ảnh đều bị hủy khiến ngành dịch vụ hỗ trợ cho các sự kiện này lâm vào tình cảnh lao đao.

Những sự kiện trao giải điện ảnh đã và sẽ không diễn ra trong năm nay. Lễ trao giải Quả cầu vàng và Grammy đã được tiến hành trực tuyến. Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 năm nay cũng sẽ diễn ra tương tự. Điều này khiến công việc của công ty chuyên thiết kế và cho thuê thảm đỏ sụt giảm đáng kể.

"Chúng tôi đã mất đi tới 80% các sự kiện trong mùa lễ trao giải năm nay. Rất là khó khăn. Tôi chẳng biết giải thích thế nào. Thực sự rất khó khăn", anh Toni Kilicoglu, chủ sở hữu Công ty Red Carpet System, bày tỏ.

Bữa tiệc Oscar, Grammy online, các dịch vụ ăn theo khốn đốn - Ảnh 1.

Anh Toni Kilicoglu, chủ sở hữu Công ty Red Carpet System

Từ tình trạng quá tải việc làm với khoảng 15 sự kiện mỗi ngày trong các mùa giải trước, giờ công ty này phải chuyển sang làm tấm chắn giọt bắn, vách ngăn… để tồn tại.

Cũng như anh Toni, ông Alberto, một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp tại các lễ trao giải trong hàng chục năm qua, giờ phải chuyển sang lái Uber, đi giao hàng để kiếm sống.

"Mọi thứ thật khác khi trở lại Nhà hát Dolby. Đã gần 1 năm nay tôi không đến đây. Tôi rất buồn khi không được tham gia vào các lễ trao giải Quả cầu vàng hay Oscar như tôi đã từng trong suốt 20 năm qua", ông Alberto Rodriguez chia sẻ.

Bữa tiệc Oscar, Grammy online, các dịch vụ ăn theo khốn đốn - Ảnh 2.

Thảm đỏ Oscar thường chật kín những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tuy nhiên, năm ngoái và năm nay mọi thứ đã khác vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Anh Toni hay ông Alberto chỉ là 2 trong số những người làm trong các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ ở kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood đang bị lâm vào tình cảnh lao đao khi mùa lễ trao giải năm nay không còn diễn ra như thường lệ.

Lễ trao giải Oscar và các sự kiện bên lề thường đem lại cho thành phố Los Angeles khoảng 130 triệu USD mỗi năm, phần lớn đến từ dịch vụ hỗ trợ. Chính vì vậy, khi tất cả các lễ trao giải năm nay chuyển sang trực tuyến, những dịch vụ này chịu ảnh hưởng nặng nề cũng là điều dễ hiểu. Tất cả hiện đang cố gắng để tồn tại và mong đợi một tương lai tươi sáng hơn khi đại dịch đã đi qua. 

Nhạc công trứ danh thất nghiệp, nộp đơn xin việc 40 chỗ, đi giao đồ ăn mùa dịch Nhạc công trứ danh thất nghiệp, nộp đơn xin việc 40 chỗ, đi giao đồ ăn mùa dịch

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã khiến không ít nhà hát trên thế giới kiệt quệ. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn buộc phải tìm đến nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập trong đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước