Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh

Hương Uyên-Thứ tư, ngày 30/08/2023 11:24 GMT+7

Tranh sơn dầu của tác giả Bùi Xuân Phái, tác phẩm có tên là “Phố Gia Ngư”.

VTV.vn - Triển lãm “Đất nước tôi” giới thiệu tới công chúng những tác phẩm hội hoạ của các danh hoạ Việt Nam sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 2007.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2023), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Đất nước tôi”. 

Hơn 80 tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu và bút pháp khác nhau, nhưng tựu chung lại, chúng đều thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước của người nghệ sĩ. Cùng với đó là những hình ảnh con người hồn hậu, chất phác, yêu lao động như tô điểm thêm cho những bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 1.

Đất nước qua góc nhìn của người nghệ sĩ với ngôn ngữ và tạo hình phong phú, sinh động đã thể hiện thành công vẻ đẹp đặc trưng của khắp các vùng miền.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 2.

Một góc không gian trưng bày của triển lãm

Đặc biệt, trong triển lãm chuyên đề “Đất nước tôi”, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thử nghiệm áp dụng công nghệ số vào trưng bày, với mong muốn đem đến trải nghiệm mới lại cho người yêu nghệ thuật. Theo TS. Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: “Triển lãm mở ra hướng đi mới, giải pháp mới trong việc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật. 

Từ đó, các triển lãm sẽ không bị hạn chế nhiều bởi không gian và thời gian, cũng như điều kiện bảo quản nghiêm ngặt đối với hiện vật gốc. Cơ hội được mở ra rộng hơn cho công tác phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đặc biệt là các tác phẩm quý, bảo vật quốc gia sẽ thường xuyên xuất hiện hơn, tiếp cận nhiều hơn với công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế”.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 3.

Bức tranh “Phong cảnh Tây Bắc” của hoạ sĩ Trần Đình Thọ được trình chiếu kỹ thuật số và sử dụng đồ hoạ chuyển động với công nghệ CinemaGraph.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 4.

Tác phẩm “Đất và nước” của tác giả Nguyễn Quang Thọ, được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải canvas.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 5.

Tác phẩm tranh lụa mang tên “Phố Trùng Khánh” của tác giả Trần Thanh Ngọc.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 6.

Tác phẩm bằng mực “Bậc đá chùa Thầy” của tác giả Nguyễn Long Tuyền.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 7.

Tranh lụa thể hiện vẻ đẹp của “Thác Bản Giốc”, tác giả Nguyễn Văn Tỵ.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 8.

“Bến thuyền ở Cần Thơ”, tranh sơn dầu trên vải canvas của tác giả Đặng Chung.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 9.

“Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên” được tác giả Xu Man thể hiện bằng chất liệu sơn mài.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 10.

Tác giả Trần Đình Thọ sử dụng chất liệu sơn mài cho tác phẩm “Xuống chợ”.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước qua triển lãm kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh - Ảnh 11.

Công nghệ CinemaGraph hỗ trợ trình chiếu kỹ thuật số cho tác phẩm “Xóm biển Phú Quốc” của tác giả Đỗ Sơn.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức hy vọng sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam, từ đó mỗi người sẽ luôn có ý thức trân trọng và gìn giữ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Triển lãm chuyên đề “Đất nước tôi” mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 10/09/2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước