Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân

Hương Chi-Thứ năm, ngày 31/03/2022 19:26 GMT+7

VTV.vn - Anh Tú liên tục được người hâm mộ ghép cặp với Lyly, gần đây cộng đồng mạng còn rộ tin anh cầu hôn cô nàng này. Anh Tú xác nhận như thế nào về mối quan hệ này?

Bước ra từ cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt năm 2017, ca sĩ Anh Tú gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu nhạc không chỉ bởi gu thời trang cá tính, ngoại hình thu hút, mà còn bởi giọng hát truyền cảm của mình.

Sau khi tham gia Giọng hát Việt, Anh Tú đầu quân cho công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Trong 3 năm hoạt động nghệ thuật, Anh Tú sở hữu không ít ca khúc ấn tượng như Cuộc sống em ổn không, Mình làm người yêu nhé em, Mạnh mẽ lên cô gái... Bên cạnh đó, anh còn đoạt giải Ba trong chương trình Gương mặt thân quen năm 2018. Ca khúc Cuộc sống em ổn không - sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Anh Tú hiện đang sở hữu hơn 160 triệu lượt xem trên Youtube.

Tuy nhiên, cái tên Anh Tú vẫn chưa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng cho tới khi anh xuất hiện với vai trò ca sĩ hỗ trợ trong chương trình Rap Việt. Và chuỗi chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, Anh Tú mới thực sự được đông đảo khán giả quan tâm và yêu mến.

Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân - Ảnh 1.

TÔI VỚI LYLY LÀ BẠN THÂN, RẤT THÂN!

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Anh Tú cầu hôn Lyly - cô gái luôn được fan tích cực "đẩy thuyền" với Anh Tú. Tuy nhiên, mọi người đã "té ngửa" hóa ra không phải chỉ Lyly, mà dàn Sao nhập ngũ như Hòa Minzy, Puka... cũng đều được nhận nhẫn nhựa đáng yêu từ Anh Tú.

Chia sẻ về mối quan hệ với Lyly, Anh Tú khẳng định: "Tôi và Lyly đang là bạn thân, bạn rất thân!" (cười).

Trả lời MC Phí Linh trong chương trình Lời tự sự về việc có yêu nhau thật hay không, Á quân The Voice cho biết: "Mình không nhận thì nhỡ không may trong thời gian tương lai mình yêu nhau thì mọi người bảo 'Ơ nói xạo'. Mình nhận thì sao? Họ lại bảo 'Yêu nhau giả dối à?'. Có người lại bảo yêu nhau theo kiểu đi hình ảnh thôi... Cho nên tôi thấy vấn đề có yêu nhau thật hay không thì mình để cho tương lai. Khi nào có những hoạt động hay lời công khai thì lúc đó là yêu nhau, còn bây giờ là bạn thân".

Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân - Ảnh 2.

Anh Tú cũng khẳng định, người song ca nhiều và ăn ý nhất với anh chính là Lyly. Đồng thời, nam ca sĩ tiết lộ dự định gần nhất của anh là song ca cùng Ly Ly trong chuỗi sản phẩm với 4 bài hát mang tới sự nhẹ nhàng, êm ái của tình yêu.

"Tôi và Lyly muốn ra những bản cộng tác cùng nhau cho khán giả thấy được sự êm ái, nhẹ nhàng của tình yêu. Đó là chuỗi dự án trong thời gian dịch hai đứa làm việc cùng nhau, cùng nghĩ ra nội dung. Nó sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực mà mọi người có thể cảm nhận được. Chúng tôi muốn mọi người nghe nhạc của chúng tôi bằng trái tim nồng hậu, say đắm, mang sự tích cực, nhẹ nhàng" - Anh Tú bộc bạch.

ĐIỀU TÔI THAY ĐỔI NHIỀU NHẤT LÀ... TƯ DUY

Trước câu hỏi của MC Phí Linh - "Điều gì bạn thay đổi nhiều nhất trong 5 năm qua?", Anh Tú ngay lập tức khẳng định: "Đó là tư duy: Tư duy về cuộc sống, về âm nhạc. Tôi cảm thấy tiến bộ hơn một cậu Tú trước đây chỉ cắm mặt vào những bài hát. Tôi hiểu bài hát nhiều hơn, những thứ xung quanh bài hát và hiểu cuộc sống này nhiều hơn một chút nữa. Tư duy ít nhiều đã tốt hơn".

Nam ca sĩ cho biết, thành tựu đầu tiền khiến anh kiên quyết đi theo âm nhạc là Giọng hát Việt 2017, tiếp sau đó là Gương mặt thân quenRap Việt. Nói về danh hiệu Á quân Giọng hát Việt, Anh Tú khẳng định anh rất hạnh phúc và hài lòng. Khi một số người so sánh Anh Tú với Quán quân Ali Hoàng Dương năm đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Từ ngày bước vào Giọng hát Việt, tôi và Ali Hoàng Dương đã thân nhau. Chúng tôi được xếp chung phòng, chia sẻ với nhau nhiều về cuộc sống, âm nhạc. Hai đứa thân thiết với nhau nhất trong Giọng hát Việt năm đó. Tôi thấy Ali Hoàng Dương rất xứng đáng, không có gì phải bàn cãi".

Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân - Ảnh 3.

Anh Tú thuộc đội Đông Nhi trong The Voice 2017.

Nam ca sĩ quê Thái Bình cho biết, trước khi tham gia Giọng hát Việt, anh hát nhạc đỏ nhưng sau khi tham gia chương trình này, anh lại chuyển sang nhạc nhẹ. "Nhiều người muốn tôi giữ sự an toàn với nhạc đỏ nhưng cũng một số người muốn nhìn thấy sự bứt phá ở tôi" - Anh Tú nói.

Anh cho biết, bước đi đặt nền móng cho sự theo đuổi nhạc nhẹ là vào công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. "Tôi viết đơn xin vào công ty. Tôi nhận được nhiều thứ, tiếp xúc với môi trường nghệ thuật nhiều hơn. Tôi được nâng đỡ từ make-up xịn, photo xịn, tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp một cách chuyên nghiệp..." - chàng trai sinh năm 1992 chia sẻ. Anh cũng cho biết, chính vợ chồng Đông Nhi đã chủ động ký hợp đồng 2 năm rưỡi để cho các ca sĩ trẻ nếu cảm thấy bản thân vững chãi thì có thể làm độc lập. Và Anh Tú đã ra hoạt động độc lập.

"Tôi không có nhiều thời gian bởi người ta làm nghệ thuật từ 18 tuổi, tôi đã 25 tuổi. Tôi có 80 triệu, rồi vay mượn, được ê-kíp thương, hỗ trợ để ra sản phẩm nhưng buồn một chút vì ra sản phẩm đúng đợt dịch".

Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân - Ảnh 4.

Sau đó, may mắn lại đến với Anh Tú khi nhận được lời mời tham gia Rap Việt với vai trò ca sĩ hát hỗ trợ các thí sinh. "Tôi ngộ ra được quan trọng là tinh thần mình mang đến với khán giả là gì. Tham gia Rap Việt, tôi không nghĩ được yêu mến như vậy. Cảm ơn Rap Việt cho tôi đến gần khán giả hơn rất nhiều".

Dù là Á quân The Voice mà Anh Tú lại chỉ làm ca sĩ hát hỗ trợ ở Rap Việt, nhưng anh không vì vậy mà cảm thấy buồn: "Tôi coi đó như là một game, mỗi người có vị trí riêng".

Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân - Ảnh 5.

Trong đợt dịch, Anh Tú cho biết cảm thấy may mắn khi tham gia show khá thành công Xuân hạ thu đông rồi lại xuân kết hợp với Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền... Anh Tú luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người: "Ví dụ như có một bài hát mà Hòa đang cần một sự hỗ trợ nho nhỏ nào đó thì tôi sẽ cùng Hòa và ê-kíp tìm điểm nên cho vào, tạo khoảng lặng cảm xúc để cho Hòa bung lên, vì nốt cao của Hòa rất cảm xúc. Nó rất hiệu quả và được sự đón nhận của mọi người". Anh Tú khẳng định nếu có cơ hội được đứng ở show này một lần nữa, anh sẽ dành hết tình cảm của mình để hát.

Ca sĩ Anh Tú: Tôi với Lyly là bạn rất thân - Ảnh 6.

Anh Tú trong chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Anh Tú rất hài lòng về cuộc sống hiện tại: "Tôi thấy cuộc sống rất vui vẻ, tôi thấy sự lạc quan của bản thân mình, tôi yêu đời và có những người bạn".

Quý vị có thể theo dõi toàn bộ lời tự sự của Anh Tú trong video sau đây:

Lời tự sự: Ca sĩ Anh Tú

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước