Ca sĩ Đông Nhi: Một năm viên mãn!

Tạp chí Truyền hình-Thứ năm, ngày 23/01/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Có thể nói, 2019 là một năm thành công với ca sĩ Đông Nhi trên mọi phương diện gia đình và sự nghiệp.

Không chỉ giành được những giải thưởng đáng quý trong sự nghiệp, Đông Nhi còn đặt một dấu mốc mới quan trọng trong cuộc sống riêng của mình bằng một đám cưới viên mãn cùng Ông Cao Thắng.

Chuyện học hỏi chưa bao giờ là đủ

* PV: Chúc mừng Đông Nhi cùng Ông Cao Thắng đã có một cái kết viên mãn cho mối tình đẹp 10 năm. Cảm xúc của bạn khi được khán giả và truyền thông quan tâm? Có vẻ như 2019 là một năm thành công với bạn khi vừa lập gia đình và giành giải thưởng Ca sĩ ấn tượng của VTV Awards 2019?

- Ca sĩ Đông Nhi: Cảm xúc tôi vẫn còn lâng lâng vì nhận được quá nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp lẫn khán giả trong ngày trọng đại của đời mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và sẽ luôn khắc ghi những tấm chân tình ấy. Còn khi nói về năm 2019, tôi xin dùng từ viên mãn bởi đó là cái kết cho chặng đường 10 năm và đúng thời điểm sau khi tôi hoàn tất liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát của mình. Tôi thấy viên mãn khi có tình yêu của khán giả, của gia đình và của chồng mới cưới.

* Bạn có bí quyết gì để chinh phục trái tim một người toàn tài như Ông Cao Thắng? Hiện nay, vai trò của người vợ trong gia đình đang được đề cao, bạn có chọn cách đó với Ông Cao Thắng?

- Thật ra cái gì lâu dài cũng đều cần xuất phát cả từ hai phía. Chúng tôi đã chinh phục nhau hoàn toàn ngay từ giây phút định mệnh đầu tiên và đã luôn cố gắng gìn giữ, vun đắp nó cho đến tận bây giờ. Tôi hạnh phúc khi người đàn ông định mệnh của mình đã xuất hiện đúng lúc và hạnh phúc hơn khi người đàn ông đó là một người tuyệt vời. Mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi và anh Thắng luôn quan niệm chuyện hôn nhân cần có sự dung hoà, sẻ chia. Dĩ nhiên, phụ nữ hay đàn ông đều có những thế mạnh và vai trò riêng trong gia đình. Chính vì thế, hôn nhân bền vững là khi vợ chồng có sự phân công, đặt để đúng chỗ những điểm mạnh của nhau để cùng xây dựng tổ ấm. Ai cũng cần được tôn trọng và có tiếng nói riêng, miễn sao đi đến kết quả chung là điều tốt đẹp cho hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng.

* Dù theo nghề gì thì yếu tố đầu tiên ngoài sự đam mê là mưu sinh. Được biết, bạn là một người phụ nữ ham học hỏi và rất cá tính. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

- Với tôi, chuyện học hỏi chưa bao giờ là đủ. Ở mỗi giai đoạn trôi qua, tôi cần học tập, tiếp nạp thêm những giá trị mới cho mình để xây đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không quá đặt nặng vấn đề mưu sinh hay sẽ phải gắng gồng bản thân quá mức để đánh đổi một điều gì đó. Đông Nhi luôn biết mình ở đâu, cần làm gì và sẽ làm sao để dung hoà mọi thứ ở mức độ kiểm soát được. Tôi thích và muốn chủ động làm những điều tôi cần, cùng với những người yêu thương quanh mình. Vậy là đủ.

* Thị trường âm nhạc hiện nay đang xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ đẹp. Bạn nghĩ điều đó khiến cho việc cạnh tranh trở nên khó khăn hơn? Nhìn vào những gì đang có, bạn có cảm thấy mình may mắn không?

- Tất nhiên, theo dòng chảy thì con người sẽ ngày càng khác đi, sẽ xuất hiện nhiều cái mới, cái hay lẫn cái chưa tốt. Hơn nhau ở chỗ bạn nhìn thấy và chắt lọc ra được giá trị đúng đắn, tích cực và phù hợp với bản thân mình. Chẳng có một sự may mắn nào theo chân một ai mãi mãi nếu bạn không có hướng đi và kế hoạch rõ ràng cho bản thân. Cạnh tranh không phải là điều xấu và tôi nghĩ nó cần có để thúc đẩy cái chung ngày càng phát triển. Tôi rất vui và hoàn toàn ủng hộ nếu sự cạnh tranh hay những dòng chảy mới có thể đưa nền âm nhạc Việt Nam ngày càng được thành hình rõ ràng hơn trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ca sĩ Đông Nhi: Một năm viên mãn! - Ảnh 1.

Tết bên gia đình

* Nhiều nghệ sĩ cho biết, vứt bỏ những áp lực, những căng thẳng với những dự án, họ rất hạnh phúc khi trở về nhà trong vòng tay những người thân yêu. Còn bạn thì sao?

- Thật ra không hẳn lúc nào làm việc cũng đều căng thẳng và áp lực. Tất nhiên cũng sẽ có những lúc khó khăn, mệt nhọc nhưng tôi chọn cách mang niềm vui và sự hạnh phúc vào chính những việc mình đang làm. Bởi khi hạnh phúc với những việc mình làm thì mới tạo ra được những kết quả vượt ngoài mong đợi. Không chỉ bản thân mình, tôi luôn muốn truyền đi nguồn năng lượng vui vẻ của mình đến người thân, bạn bè xung quanh để cùng họ giảm bớt những áp lực trong cuộc sống thay vì mang chính áp lực của mình lao vào họ.

* Bạn dự định ăn Tết Canh Tý 2020 như thế nào? Kỉ niệm nào về Tết khiến bạn nhớ mãi?

- Cũng tương tự như các năm trước, Tết là khoảng thời gian tôi dành cho người thân và gia đình. Tuy nhiên, năm nay sẽ khác một chút vì về nhà chồng rồi thì cũng sẽ có chút thay đổi. Ngày mới vào nghề, những ngày Tết tôi khá là "tham show". Tuy nhiên, sau này Tết nào tôi cũng đều muốn dành thời gian cho gia đình cùng đi lễ chùa, gặp gỡ bạn bè trao lộc đầu năm và đi du lịch với gia đình. Thường thì vào 3 ngày đầu năm tôi sẽ đón khách ở nhà, đi chùa, đi xong đất, chúc Tết, lì xì họ hàng. Sau đó tôi sẽ đi du lịch cùng gia đình. Năm ngoái gia đình tôi đã cùng nhau đi du lịch Hàn Quốc. Năm nay sẽ là một đất nước khác mà chúng tôi đã lên kế hoạch rồi.

* Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần hội tụ những phẩm chất gì? Và với bạn, điều đáng quý nhất là gì?

- Theo quan niệm của nhiều người, phụ nữ hiện đại là những người tài giỏi, ngoài thông minh, độc lập, giỏi giang trong công việc thì còn biết bao quát việc gia đình, nuôi dạy con cái.... Đó là lí do tôi luôn muốn học tập, nâng cao kiến thức cho bản thân để xây dựng gia đình phúc. Điều quý giá nhất không đến riêng từ người phụ nữ mà nó cần có sự phối hợp của cả người đàn ông thì mới toàn vẹn được. Bởi phụ nữ dù tài giỏi đến đâu thì cũng sẽ có những việc, những lúc cần sự sẻ chia từ một nửa của mình. May mắn của tôi là có một người đàn ông luôn tạo điều kiện và động lực để tôi cố gắng hoàn thiện những điều mà tôi mong muốn.

* Thành công với nhiều bài hát hay, được nhiều người khán giả yêu mến, bạn đã có hoạch định gì cho năm 2020 sắp tới trong sự nghiệp để tiếp tục tạo ra sự khác biệt và được nhiều hơn sự yêu mến của người hâm mộ?

- Chắc chắn khi đã lập gia đình thì ngoài mục tiêu công việc chúng tôi còn có mục tiêu cho mái ấm nữa. tất cả đều là mục tiêu chung và chúng tôi cần dung hoà tốt nhất cho cả hai điều đó. Hy vọng sự thay đổi về cuộc sống và lý tưởng của một người phụ nữ đã lập gia đình cũng sẽ mang đến điều gì đó thú vị hơn cho khán giả trong những sản phẩm âm nhạc chính thức trong thời gian tới. Hãy chờ đợi chúng tôi nhé.

* Cám ơn bạn. Chúc bạn thành công hơn nữa trong con đường sự nghiệp!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước