Ca sĩ Hà Linh trải lòng về sự khác biệt trong âm nhạc

PV-Thứ tư, ngày 08/01/2020 12:53 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Chuyện đêm muộn, nữ ca sĩ cá tính Hà Linh đã chia sẻ về sản phẩm độc đáo mới ra mắt dám đi ngược với dòng chảy âm nhạc xu thế hiện tại.

Hà Linh tên thật là Phạm Hà Linh. Cô là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi cô giành giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao mai 2007.

Hà Linh được yêu thích bởi giọng hát ấn tượng và đầy nội lực. Năm 2014, Hà Linh ra mắt album Hồi sinh. Tuy nhiên, sau khi tham gia một số cuộc thi, Hà Linh bất chợt vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. 

Tháng 5/2019, cô là nữ ca sĩ duy nhất được tham gia Festival âm nhạc châu Á 2019. Cuối năm 2019, cô trở lại với album Nàng thơ được làm dưới hình thức Poetry Jazz, chưa ai ở Việt Nam từng làm. Album là sản phẩm kết hợp của âm nhạc, thơ, hội họa, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Hà Linh.

Ca sĩ Hà Linh trải lòng về sự khác biệt trong âm nhạc - Ảnh 1.

Nói về sự trở lại lần này với album Nàng thơ, nữ ca sĩ cho biết đây là sản phẩm độc đáo vì dám đi ngược với dòng chảy âm nhạc xu thế hiện tại. Nhưng rất may mắn, ngay sau khi ra mắt, Hà Linh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả và các chuyên gia âm nhạc.

"Trước đây, tôi có công ty quản lý và mọi người thường nói nhạc của tôi khá kén người nghe so với số đông. Nhưng tôi mặc kệ vì mỗi nghệ sĩ đều có lượng khán giả riêng của mình và dù chỉ có 1 khán giả thì tôi vẫn hát", Hà Linh chia sẻ.

"Nếu như cứ phụ thuộc vào số đông, lệ thuộc vào họ và mình phải làm những thứ người khác thích thì lâu dần bản chất trong con người mình không còn như cũ. Và mình cũng tự giết bản chất nghệ sĩ ở trong con người mình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước