Các bạn trẻ tái chế "rác" thành... phim

Hải Yến, Ngọc Khánh-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 13:29 GMT+7

VTV.vn - Xưởng phim được thành lập với mong muốn tái chế rác thải, sử dụng dụng các vật liệu, thiết bị làm phim thân thiện môi trường.

"Điện ảnh xanh" là xu hướng làm phim được nhiều nước trên thế giới hướng tới. Nghĩa là trong các khâu sản xuất luôn hướng tới những vật liệu thân thiện với môi trường và hạn chế rác thải trong quá trình làm phim. Ở Việt Nam, có một nhóm các bạn sinh viên đã tiếp cận với xu hướng này. Bắt đầu từ cuộc thi có tên Màn Ảnh xanh, nhóm đã chinh phục ban giám khảo và giành giải Ba.

Xưởng phim của các bạn được thành lập mang tên Sở thú Studio với mong muốn tái chế rác thải, sử dụng dụng các vật liệu, thiết bị làm phim thân thiện môi trường.

Vượt thành Axima là tác phẩm đầu tay của nhóm các bạn trẻ trong Sở thú Studio. Phim kể về hành trình đi cứu mầm cây của Max và một con nhện trong bối cánh trái đất không còn mặt trời. Để hoàn thành bộ phim xanh, nhóm đã đi khắp nơi tìm nguyên vật liệu.

Các bạn trẻ tái chế rác thành... phim - Ảnh 1.
Các bạn trẻ tái chế rác thành... phim - Ảnh 2.
Các bạn trẻ tái chế rác thành... phim - Ảnh 3.

Các nhân vật được làm từ nguyên liệu tái chế. (Ảnh: Fanpage Sở thú Studio)

Một bộ phim dài 4 phút được thực hiện tại trường quay di động với nguyên liệu tái chế và sử dụng thể loại shop motion. Nhóm tin rằng sức mạnh của điện ảnh là sức mạnh lan tỏa và mong muốn tạo ra những bộ phim hay để gieo hạt giống bảo vệ môi trường cho mọi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước