Các hãng phim lớn của Hollywood đã đạt được thỏa thuận lao động

A (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 05/06/2023 12:45 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ (DGA) yêu cầu 19.000 thành viên của mình chấp thuận hợp đồng 3 năm. Tin tức được công bố vào cuối ngày thứ Bảy sau 3 tuần đàm phán.

Các hãng phim lớn của Hollywood đã đạt được thỏa thuận lao động dự kiến với công đoàn đại diện cho các đạo diễn phim và truyền hình. Thỏa thuận này được cho là có khả năng ngăn chặn tình trạng gây áp lực lên các công ty truyền thông từ cuộc đình công của các nhà biên kịch.

Theo DGA và Liên minh các nhà sản xuất phim ảnh và truyền hình (AMPTP), đại diện cho Netflix (NFLX.O), Walt Disney Co (DIS.N) và các hãng phim lớn khác, thỏa thuận bao gồm các khoản tăng lương và thặng dư cộng với các biện pháp bảo vệ xung quanh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Hiệp hội các nhà biên kịch Hoa Kỳ (WGA) đã đình công kể từ ngày 2 tháng 5, đóng cửa một số tác phẩm truyền hình và điện ảnh, đồng thời không có cuộc đàm phán mới nào được lên lịch với các hãng phim. Trước đó, trong cuộc đình công WGA cuối cùng vào năm 2007 và 2008, một thỏa thuận của hãng phim với DGA đã khiến các nhà biên kịch quay trở lại bàn thương lượng. Vào thứ Sáu, nhà đàm phán WGA Chris Keyser lập luận rằng chiến lược sẽ không hiệu quả vào thời điểm này. Keyser cho biết trong một video đăng trên YouTube: "Bất kỳ thỏa thuận nào giúp mọi thứ hoạt động trở lại đều thông qua WGA và không có cách nào khác ngoài điều đó".

Hội đồng quản trị của DGA sẽ xem xét liệu có phê duyệt thỏa thuận vào thứ Ba hay không trước khi chuyển đến các thành viên để phê chuẩn. Hiện chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho cuộc bỏ phiếu phê chuẩn.

Nếu được thông qua, thỏa thuận này có thể đưa ra kế hoạch chi tiết cho các biên kịch và các cuộc đàm phán sắp tới giữa các hãng phim và SAG-AFTRA, hiệp hội đại diện cho các diễn viên Hollywood. Đại diện của WGA đã không trả lời yêu cầu bình luận vào Chủ nhật nhưng một số nhà biên kịch đã lên tiếng trên tài khoản mạng xã hội của họ. Ví dụ như người sáng tạo "Spartacus" Steven DeKnight gọi thỏa thuận DGA là "đáng thất vọng, nhưng không ngạc nhiên".

Nhà văn Bill Wolkoff cho biết ông có nhiều cảm xúc lẫn lộn. 

"Hạnh phúc vì những lợi ích mà các thành viên DGA đã đạt được, thất vọng vì chúng tôi đã bị cản trở bởi tất cả các yêu cầu của mình. Quyết tâm của tôi chỉ mạnh mẽ hơn" - anh viết.

Trong thỏa thuận của DGA, các đạo diễn được đảm bảo tăng lương bắt đầu từ 5% trong năm đầu tiên, tăng số dư từ phát trực tuyến và đảm bảo rằng "AI sáng tạo không thể thay thế các nhiệm vụ do các thành viên thực hiện".

AI đã nổi lên như một mối quan tâm chính của các nhà nhà biên kịch và diễn viên, những người coi công việc của họ đặc biệt dễ bị tổn thương trước công nghệ mới. Cả WGA và SAG-AFTRA đều đang tìm kiếm sự bảo vệ khỏi AI trong các cuộc đàm phán của họ cũng như tăng mức bồi thường mà họ cho rằng đã bị chậm lại do các công ty đã được hưởng lợi từ sự gia tăng của truyền hình trực tuyến.

SAG-AFTRA đã yêu cầu các thành viên trao cho các nhà đàm phán quyền đình công nếu cần và kết quả của cuộc bỏ phiếu đó dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai. Các cuộc đàm phán hợp đồng giữa các diễn viên và hãng phim bắt đầu vào thứ Tư. Thỏa thuận lao động hiện tại hết hạn vào ngày 30/6.

Việc ngừng hoạt động của WGA đã làm gián đoạn quá trình sản xuất các chương trình đêm khuya và đóng cửa các dự án nổi tiếng như "Stranger Things" của Netflix và phần ngoại truyện "Game of Thrones".

Chủ tịch BGK Cannes ủng hộ cuộc đình công của các nhà biên kịch Mỹ Chủ tịch BGK Cannes ủng hộ cuộc đình công của các nhà biên kịch Mỹ

VTV.vn - Trong buổi họp báo của Liên hoan phim Cannes 2023, đạo diễn Ruben Östlund khẳng định ông ủng hộ cuộc đình công đang diễn ra của các nhà biên kịch tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước