Cảnh sát điều tra nhiều công ty liên quan gian lận phiếu bầu trong Produce 48

PV-Thứ tư, ngày 02/10/2019 16:27 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Seoul đã tiến hành đột kích và thu giữ tài liệu tại một số công ty giải trí bị nghi ngờ có liên quan đến việc gian lận phiếu bầu trong Produce 48.

Theo báo cáo của SpoTV News, cảnh sát cũng đã tiến hành tìm kiếm và thu giữ tài liệu liên quan tới chương trình Produce 48. Trong đó, cảnh sát còn khám xét cả các các công ty quản lý của IZ*ONE - girlgroup chiến thắng Produce 48.

Trước đó, cảnh sát đã bất ngờ đột kích 3 công ty giải trí bao gồm Woollim Entertainment, Starship Entertainment và MBK Entertainment. Đây là công ty quản lý của 5 thành viên X1: Cha Jun Ho, Kang Min Hee, Song Hyeong Jun, Lee Han Gyul, Nam Do Hyon.

Cảnh sát không tiết lộ đích danh những công ty bị tình nghi gian lận tại Produce 48. Trước thông tin trên, đại diện Mnet tỏ ra thận trọng khi cả hai show đều vướng vào bê bối: "Chúng tôi đang xem xét tin tức và không biết cảnh sát sẽ nói gì trong thông báo. Đây là tình huống rất khó để chúng tôi có thể đưa ra lập trường của mình."

Một nguồn tin từ cảnh sát cho biết các phiếu bầu cho các thực tập sinh bị loại đã được tráo đổi cho 2 đến 3 thành viên của X1. Những thực tập sinh này được thêm vào đội hình debut nhờ thao túng số phiếu bầu, tráo đổi kết quả bình chọn với các thí sinh bị loại khác: "Chúng tôi đã đặt câu hỏi cho đội ngũ sản xuất của chương trình và hiện đang phân tích dữ liệu gốc. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn thêm các bên liên quan".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước