Châu Tuấn: Cú rẽ ngang bất ngờ để bén duyên âm nhạc của anh chàng thầy giáo

Thu Huệ-Thứ hai, ngày 28/06/2021 20:43 GMT+7

VTV.vn - Tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, từng có thời gian đi dạy học nhưng nam ca sĩ Châu Tuấn lại bất ngờ dừng lại để bén duyên với âm nhạc một cách chuyên nghiệp.

Nhắc tới ca sĩ Châu Tuấn, người yêu nhạc sẽ nhớ một giọng ca sâu lắng, mượt mà với những làn điệu trữ tình quê hương. Từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ và đã có thời gian đi dạy học, nhưng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng đã dẫn anh đến với âm nhạc.

Anh có thể chia sẻ về con đường đến với âm nhạc được chứ?

- Tôi đến với âm nhạc không hề có sự định hướng mà hết sức tình cờ. Trước đây tôi rất đam mê điện ảnh, đã từng thi đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh nhưng gia đình lúc đó không thích nên sau đó tôi học ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội. Sau này khi đi dạy học có một lần đi uống cà phê với học sinh, tôi lên hát tặng thế là được chủ quán xin số điện thoại. Một tuần sau đó tôi được mời đến hát. Suốt những năm tháng vừa làm thầy giáo vừa làm ca sỹ, tôi đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều để đi được theo con đường mình yêu thích. Gia đình chả có ai theo nghiệp cầm mic, thế nên dù từ nhỏ tôi đã được mệnh danh là Tuấn Vũ "phẩy", được nhiều nơi mời đi hát, nhưng bố mẹ không đồng ý, nên tôi phải chuyên tâm vào đèn sách và chọn nghề cầm phấn theo ý nguyện của gia đình. Nhưng rồi, đam mê ca hát cứ lớn dần và cuốn tôi vào nghề lúc nào không hay. Tôi đã đầu quân cho một số đơn vị tổ chức sự kiện và đi hát cả ở trong nước và nước ngoài.

Châu Tuấn: Cú rẽ ngang bất ngờ để bén duyên âm nhạc của anh chàng thầy giáo - Ảnh 1.

Nhắc đến Châu Tuấn người ta nhớ đến những ca khúc trữ tình, dân gian, vì sao anh lại lựa chọn dòng nhạc này?

- Có lẽ do từ nhỏ tôi đã nghe những bài dân gian trữ tình từ những chiếc loa nhỏ của gia đình nên đã ngấm vào tiềm thức lúc nào không hay. Thực ra, khi bắt đầu đi hát, tôi đã rất thích dòng nhạc bolero, nhưng sau đó tôi đã hát những dòng nhạc khác nhau. Tôi đã hát trong nhóm 007 cùng ca sĩ Tuấn Phương, Hoàng Bách và Huy Tuấn, và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bây giờ mỗi người đã đi theo những con đường khác nhau, và Châu Tuấn thì vẫn đi hát và làm MC, tổ chức sự kiện. Chủ yếu tôi làm việc ở khu vực Bắc miền Trung và có nhiều chuyến lưu diễn tại các nước Châu Âu, đến với cộng đồng người Việt xa xứ nên dòng nhạc dân gian cũng khá được yêu thích.

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát có lẽ những chuyến lưu diễn nước ngoài của nghệ sĩ chỉ là kỉ niệm, điều gì khiến anh nhớ nhất?

- Tôi cũng đã từng có nhiều lần biểu diễn nước ngoài tại nhiều nước Châu Âu như Czech, Đức, Slovakia, Hungary. . . . Nhưng hiện tại tình hình dịch bệnh rất nhiều show bị hủy bị đóng băng trong hơn một năm trở lại đây. Khoảng thời gian này tôi bắt đầu dạy hát online và make up online để giao lưu với các khán giả và bạn bè ở châu Âu. Tôi cố gắng trau dồi tìm các ca khúc hay và phát hành để phục vụ khán giả trong khoảng thời gian khó khăn này.

Nhớ về những chuyến lưu diễn, có một điều làm các nghệ sĩ chúng tôi rất vui khi đi diễn nước ngoài là khán giả rất yêu mến những giọng ca từ quê nhà Việt Nam. Có một chuyến tôi đi cùng NSƯT Hồng Liên, riêng trong một đêm diễn mà chị đã hát 12 bài, còn Châu Tuấn thì hát 26 bài – điều này chưa xảy ra bao giờ. Gần đây nhất, trong chuyến đi diễn ở Hungary, có tối tôi đã hát tới 18 bài. Đặc biệt kiều bào rất đón nhận các nghệ sĩ chúng tôi, tôi mang các đĩa CD sang và lần nào mọi người cũng mua hết. Rất cảm ơn tình cảm của khán giả đã dành cho chúng tôi.

Châu Tuấn: Cú rẽ ngang bất ngờ để bén duyên âm nhạc của anh chàng thầy giáo - Ảnh 2.

Ca sĩ Châu Tuấn trong chương trình Bữa trưa vui vẻ

Cách mà anh tạo ra phong cách riêng khi hát dòng nhạc dân gian, trữ tình để chinh phục khán giả là gì?

- Bạn cũng biết đấy, trước đây những ca khúc dân gian, trữ tình đã bị lãng quên một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng vài năm trở lại đây, khán giả đang quay trở lại yêu thích dòng nhạc này, có lẽ nó luôn có giá trị nhất định trong dòng chảy của nhạc Việt. Với tôi, hát theo đam mê và sở thích của mình sẽ tạo được phong cách riêng. Tôi nghĩ rằng những ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng, bao năm rồi vẫn mộc mạc, giản dị từ ca từ đến giai điệu nên cách hát cũng không cần thay đổi quá nhiều. Chỉ cần hát bằng những rung động người nghệ sĩ, khán giả sẽ cảm nhận được điều đó. Ngoài ca hát, tôi còn rất yêu thích nghề dẫn chương trình. Tôi luôn học hỏi để có được lối dẫn dắt đa dạng nhất trong các chương trình từ các sự kiện cho đến các chương trình ca nhạc lớn.

Còn cuộc sống hiện tại của Châu Tuấn có gì đặc biệt, anh có thể chia sẻ với khán giả?

- Hiện tại tôi vẫn chăm chỉ làm việc và nỗ lực trong các hoạt động nghệ thuật tại khu vực Bắc miền Trung, tôi luôn cố gắng để mang đến những sản phẩm âm nhạc hay cho khán giả. Ngoài công việc nghệ thuật tôi cũng sắp khai trương một quán ăn nho nhỏ làm nơi giao lưu với khán giả và anh em nghệ sĩ. Những lúc rảnh rỗi tôi cũng thích đi du lịch, chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn quay MV về quê hương Bác “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn quay MV về quê hương Bác

VTV.vn - Sau thời gian dài ấp ủ, danh ca Ngọc Sơn chính thức cho ra mắt MV mới mang tên “Nghệ An trong trái tim tôi”, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất xứ Nghệ yêu dấu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước