Chiến thắng của Park Chan-wook tại Cannes - Sức hút toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc lần nữa được chứng minh

A (Theo Yonhap)-Thứ tư, ngày 01/06/2022 12:00 GMT+7

Đạo diễn Park Chan-wook với chiến thắng mới tại Cannes 2022. (Ảnh: EPA-Yonhap)

VTV.vn - Park Chan-wook trở thành nhà làm phim Hàn Quốc thứ 2 giành được Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes nhưng giá trị giải thưởng ông giành được nhiều hơn thế.

Sáu năm sau khi bộ phim kinh dị tâm lý khiêu dâm The Handmaiden với khía cạnh nữ quyền được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp, nhà làm phim Park Chan-wook đã trở lại với bộ phim lãng mạn "Decision to Leave". Bộ phim này đã mang về cho ông giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes lần thứ 75 với lễ trao giải diễn ra vào 28/5 vừa qua.

Với chiến thắng gần nhất này, Park Chan-wook trở thành nghệ sĩ thứ hai của Hàn Quốc giành được vinh dự tại Cannes, sau Im Kwon-taek với bộ phim lịch sử năm 2002 "Chihwaseon".

Đây cũng đánh dấu giải thưởng thứ ba Park Chan-wook được trao tại liên hoan phim danh giá này 0 sau Giải Grand Prix cho bộ phim kinh dị năm 2003 "Oldboy" và Giải thưởng Ban giám khảo cho bộ phim kinh dị năm 2009 "Thirst".

Trong bài phát biểu nhận giải của mình tại Nhà hát Grand Lumiere tại lễ trao giải cho lần thứ 75 của liên hoan phim Cannes, người đàn ông 58 tuổi này đã nhấn mạnh về cách đại dịch COVID-19, vốn là nguồn gốc phổ biến của nỗi sợ hãi và lo lắng trong hai năm qua, cũng trở thành cơ hội để thế giới nhận ra tầm quan trọng và giá trị của điện ảnh.

Ông nói: "Ngành công nghiệp điện ảnh đột nhiên gặp phải một kỷ nguyên được đánh dấu bằng những rạp chiếu trống rỗng. Nhưng đây cũng là cơ hội để tất cả chúng ta nhận ra những rạp chiếu phim này quý giá như thế nào". 

"Cũng giống như cách chúng ta có hy vọng và sức mạnh để vượt qua căn bệnh này, tôi tin rằng các nhà sản xuất điện ảnh của chúng ta có thể bảo vệ các rạp chiếu và các bộ phim một cách tốt đẹp".

Tiếp đó, Park Chan-wook bày tỏ lòng biết ơn đối với hai diễn viên chính của mình là Park Hae-il và Thang Duy. Ông nói thêm: "Trên tất cả, tình yêu của tôi dành cho hai người là không thể diễn tả được".

Chiến thắng của Park Chan-wook tại Cannes - Sức hút toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc lần nữa được chứng minh - Ảnh 1.

Đạo diễn Park Chan-wook cùng hai diễn viên Park Hae-il và Thang Duy trên thảm đỏ Cannes lần thứ 75. (Ảnh: Reuters-Yonhap)

"Decision to Leave" với sự tham gia của Park trong vai Hae-joon và Thang Duy trong vai Seo-rae, theo chân một thám tử cảnh sát Hàn Quốc điên cuồng truy đuổi một góa phụ bí ẩn và đầy mê hoặc - một người nhập cư Trung Quốc bị tình nghi đã giết chồng cô.

Bộ phim ra đời từ cuộc hôn nhân của hai mối quan tâm lâu năm của nhà làm phim Park - thám tử cảnh sát hư cấu Martin Beck từ bộ tiểu thuyết Thụy Điển 10 phần "Câu chuyện của một tội ác" do Maj Sjowall và Per Wahloo viết, và bài hát nhạc pop Hàn Quốc năm 1967 "Mist".

"Tôi muốn làm một bộ phim tội phạm với nhân vật chính là một thám tử chu đáo và lịch thiệp (như Beck). Và tôi cũng muốn tạo ra một bộ phim lãng mạn bằng bài hát nhạc pop cổ điển của Hàn Quốc, Mist. Bộ phim mà bạn đã xem là sự kết hợp của cả hai" - ông nói trong cuộc họp báo diễn ra sau lễ bế mạc liên hoan phim.

Về chiến thắng lịch sử, đồng thời của hai bộ phim Hàn Quốc - "Decision to Leave" và phim đầu tay "Broker" của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - tại Cannes năm nay, Park nói thêm rằng những hợp tác điện ảnh như vậy diễn ra ở Đông Á là rất có ý nghĩa .

"Trong khi phim của tôi có sự tham gia của nữ diễn viên Trung Quốc họ Thang thì Broker (với dàn diễn viên và lời thoại hoàn toàn Hàn Quốc) được đạo diễn và viết kịch bản bởi một nhà làm phim Nhật Bản" - Park Chan-wook nói - "Thật có ý nghĩa khi sự trao đổi nguồn nhân lực và vốn như vậy đang diễn ra ở châu Á... Và tôi cảm thấy tự hào khi thấy rằng Hàn Quốc có thể là trung tâm của điều đó".

Chiến thắng của Park Chan-wook tại Cannes - Sức hút toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc lần nữa được chứng minh - Ảnh 2.

Một cảnh trong bộ phim kinh dị tân noir của Park - "Oldboy" (2003). (Ảnh: Show East)

Kể từ khi ra mắt trong vai trò đạo diễn năm 1992 với phim "The Moon is… the Sun's Dream" (tạm dịch "Mặt trăng là ... Giấc mơ của mặt trời"), Park đã trở thành tác giả đầy phong cách đằng sau một số tựa phim mang tính biểu tượng nhất đưa điện ảnh Hàn Quốc lên bản đồ thế giới. Chúng bao gồm bộ phim kinh dị bí ẩn "Joint Security Area" năm 2000 và "The Vengeance Trilogy" vào những năm 2000, bao gồm "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" và "Lady Vengeance".

Trong những năm gần đây, Park Chan-wook cũng đã mạo hiểm tham gia vào các dự án ngoài màn bạc, chẳng hạn như phim truyền hình kinh dị về điệp viên của Anh năm 2018 "The Little Drummer Girl" và bộ phim võ thuật giả tưởng ngắn nnăm 2022 "Life is But a Dream", được quay hoàn toàn trên một điện thoại Iphone.

Điện ảnh Hàn Quốc đang sở hữu nhiều giải thưởng của các liên hoan phim nổi tiếng Điện ảnh Hàn Quốc đang sở hữu nhiều giải thưởng của các liên hoan phim nổi tiếng

VTV.vn - Tại Liên hoan phim Cannes năm nay, Hàn Quốc đã thu về hai danh hiệu - Đạo diễn xuất sắc nhất cho Park Chan-wook và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Song Kang-ho.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Park Chan-wook

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước