Chồng Thái Thiếu Phân: Mọi người nói tôi sẽ sống lệ thuộc vào vợ đến hết cuộc đời

A (Theo J.Stars)-Thứ hai, ngày 03/06/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: J.Stars)

VTV.vn - Trương Tấn được cho là kém vợ, Á hậu Hong Kong năm 1991 Thái Thiếu Phân, cả về địa vị lẫn danh tiếng. Anh không chối bỏ sự thật này.

Khi Trương Tấn bắt đầu hẹn hò với Thái Thiếu Phân, cô đã rất nổi tiếng. Cô hơn anh cả về địa vị lẫn khả năng tài chính. Thời điểm đó, Trương Tấn bị cho là đến với Thái Thiếu Phân vì danh lợi, muốn "tiến thân" bằng cách yêu người nổi tiếng hơn mình.

Trương Tấn đã chịu điều tiếng này trong một thời gian dài, cho đến khi anh chứng minh được năng lực của bản thân thông qua diễn xuất, giành được các giải thưởng lớn. Chỉ tới lúc đó, Trương Tấn mới lên tiếng về "hàm oan" mình đã phải mang nhưng bày tỏ với một sự vui vẻ và cũng đầy lãng mạn.

Vào năm 2013, 5 năm sau khi kết hôn với Thái Thiếu Phân, lúc bước lên nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn đột phá của anh trong phim The Grandmaster, Trương Tấn nói trong bài phát biểu: "Vợ tôi là Thái Thiếu Phân. Tôi biết rằng rất nhiều người đã nói rằng tôi sẽ phải phụ thuộc vào cô ấy đến hết cuộc đời. Đúng vậy, đó là sự thật - hạnh phúc của tôi sẽ luôn phụ thuộc vào cô ấy đến hết cuộc đời".

Chồng Thái Thiếu Phân: Mọi người nói tôi sẽ sống lệ thuộc vào vợ đến hết cuộc đời - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của Thái Thiếu Phân và Trương Tấn. (Ảnh: HK01)

Trong khi đó, Thái Thiếu Phân luôn dành sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối với chồng. Mỗi khi nói về Trương Tấn trên truyền thông, cô luôn ngợi khen anh. Vào tuần trước, khi chia sẻ trong chương trình thực tế My Dearest Ladies, Á hậu Hong Kong nói khi làm bất cứ chuyện lớn nhỏ nào cô cũng hỏi ý kiến của Trương Tấn.

Sau khi khen chồng là người đàn ông hoàn hảo, đã bỏ qua quá khứ của cô, luôn yêu thương bảo vệ cô... Thái Thiếu Phân nói: "Cho đến hôm nay, tôi luôn hỏi ý kiến Trương Tấn về bất kỳ vấn đề lớn nhỏ nào. Anh ấy giúp tôi chia sẻ gánh nặng nên tôi không phải căng thẳng".

Thái Thiếu Phân lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ cô chia tay và mẹ cô lại là người nghiện cờ bạc. Vì thế, thuở nhỏ, Thái Thiếu Phân và anh trai của cô đã luôn phải di chuyển chỗ ở và thay đổi trường học để tránh bị các chủ nợ phát hiện.

Năm 1991, Thái Thiếu Phân giành danh hiệu Á hậu Hong Kong và bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nữ diễn viên TVB. Cô đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ cho mẹ nhưng những nỗ lực của cô dường như không bao giờ là đủ. Sau đó, cô đã được tỷ phú Hong Kong Joseph Lưu "giúp đỡ giải quyết" gánh nặng tài chính khổng lồ ấy. Tỷ phú này thậm chí còn chi khoản tiền lớn tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Thái Thiếu Phân cũng như tặng cô những món quà đắt tiền trị giá hàng triệu đô la Hong Kong.

Năm 2003, Thái Thiếu Phân gặp Trương Tấn trên trường quay bộ phim truyền hình Paradise. Sau khi hẹn hò được 4 năm, cả hai kết hôn vào năm 2007. Năm 2011 và 2013, con gái của cặp đôi lần lượt chào đời.

Chồng Thái Thiếu Phân: Mọi người nói tôi sẽ sống lệ thuộc vào vợ đến hết cuộc đời - Ảnh 2.

(Ảnh: HK01)

Khi các phóng viên hỏi ngôi sao phim Thâm cung nội chiến về bí quyết để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cô nói: "Chúng tôi đã bên nhau 16 năm và trải qua tất cả những vấn đề mà mọi người phải đối mặt".

"Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là hy vọng người khác thay đổi mà là tôn trọng cảm xúc của người đó. Đàn ông cần sự tôn trọng. Phụ nữ cần tình yêu. Bạn tôn trọng anh ấy, sau đấy anh ấy sẽ biết cách yêu như thế nào".

Thái Thiếu Phân tán dương chồng lên tận mây xanh Thái Thiếu Phân tán dương chồng lên tận mây xanh

VTV.vn - Trong chương trình thực tế My Dearest Ladies, Thái Thiếu Phân đã gọi chồng cô là "người đàn ông hoàn hảo".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước