Chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh đón gần 3 vạn lượt du khách

Theo Thy Hạt/VOV-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 14:00 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày mùng 1 tết Nguyên đán đến nay chùa Hương Tích đã đón gần 3 vạn lượt du khách thập phương về dâng hương, tế lễ, tham quan vãn cảnh chùa.

Những ngày đầu xuân mới Bính Thân, du khách thập phương lại nô nức về trẩy hội chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nơi được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam".

Chùa Hương Tích toạ lạc trên đỉnh núi Hồng, một biểu tượng hồn quê xứ Nghệ. Đây là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, gắn với tích Công chúa Diệu Thiện con vua Trang Vương nước Sở tu hành hoá phật. Theo ghi nhận của PV dịp đầu xuân mới năm nay mặc dù tiết trời nóng bức, nhưng lượng du khách hành hương về tham quan, vãn cảnh chùa rất đông.

Chị Nguyễn Thị Thành quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết: Năm nào cũng vậy cứ sau tết Nguyên đán chị và gia đình đều vượt hàng trăm cây số về chùa Hương Tích để cầu cho cuộc sống thật dồi dào sức khoẻ, làm ăn gặp nhiều may mắn, con cái học giỏi, chăm ngoan. Điều khiến chị ấn tượng nhất là năm nay các hoạt động lễ hội ở đây diễn ra sôi nổi, nhưng rất nề nếp, công tác an ninh được đảm bảo, giá cả dịch vụ phù hợp với mọi người.

Ông Nguyễn Duy Vỵ- Trưởng BQL Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết: Ngay trong ngày khai hội 13/2(mồng 6 tết Bính Thân) Sở VHTT&DL Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức giải đấu vật truyền thống, kéo co, chọi gà... thu hút rất đông vận động viên ở khắp các địa phương trong tỉnh về tham dự. Chỉ tính riêng từ ngày mùng 1 tết Nguyên đán đến nay chùa Hương Tích đã đón gần 3 vạn lượt du khách thập phương về dâng hương, tế lễ, tham quan vãn cảnh chùa.

Để đáp ứng nhu cầu du khách, trước đó BQL Khu du lịch chùa Hương Tích đã đầu tư mua sắm, trang bị thêm nhiều chiếc thuyền vượt hồ Nhà Đường, chỉnh trang, nâng cấp hệ thống cáp treo và tuyến đường bộ leo núi lên chùa. Ngoài ra trong dịp lễ hội đầu xuân mới Ban cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh, y tế, quản lý chặt chẽ các dịch vụ du lịch, góp phần khai thác, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hoá của di tích, danh thắng chùa Hương Tích đến với du khách gần xa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước