Chuẩn bị làm mẹ, chân dài Lê Thúy bất ngờ tuyên bố giải nghệ

PV-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 13:41 GMT+7

Lê Thúy và ông xã (Ảnh: NVCC)

VTV.vn - Lê Thúy khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ sàn diễn để tập trung cho gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Thúy đã bất ngờ thông báo rằng cô chính thức giải nghệ, đồng thời gửi những cảm ơn đến với NTK Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Nguyễn Huy Cận - 2 người dìu dắt mình trong suốt 8 năm qua.

"Đồng hành cùng anh 8 năm, anh luôn là người dìu dắt lo lắng cho em kể cả khi em đã có chồng. Vẫn thói quen em có buồn, có vui và có trăn trở điều gì anh luôn là người đầu tiên em nghĩ đến, để em được thoải mái chia sẻ tất cả mọi chuyện mà không đắn đo suy nghĩ.

8 năm được đồng hành cùng anh là cả một quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời em, quãng thời gian đó suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn anh đã giúp đỡ để em có được một cuộc sống đơn giản nhưng đầy ấm áp.

Hôm nay show Mix & Match là show diễn cuối cùng mà em được tham gia và đồng hành cùng anh, đã đến lúc em dành thời gian nghiêm túc lên kế hoạch và nghĩa vụ để được làm mẹ của mình rồi. Nếu sau này em còn ốm, còn đẹp thì anh nhớ vẫn cho em mặc 1 bộ đi cho đỡ nhớ nghề nha", Lê Thúy viết.

Lê Thúy được công chúng biết tới khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model mùa thứ 2. Đây cũng là cơ duyên giúp cô gặp gỡ NTK Đỗ Mạnh Cường. Ở cuộc thi này, chân dài 9X gây nhiều tranh cãi trong giới mộ điệu, bởi lẽ dù sở hữu vẻ đẹp khó cảm và dáng vóc thô kệch, cô vẫn có được tấm vé vào đêm chung kết. Tuy nhiên, sau 8 năm, Lê Thúy đã chứng minh được tài năng của mình, có mặt ở những sàn diễn thời trang hàng đầu thế giới.

Năm 2015, Lê Thúy kết hôn với Đỗ An. Sau ba năm kết hôn, Lê Thúy vẫn tiếp tục công việc người mẫu. Có vẻ như, người mẫu gốc Quảng Bình đã quyết định từ bỏ sàn diễn để thực hiện thiên chức làm mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước