Con gái Elvis Presley từng thú nhận nghiện opioid và thuốc giảm đau

A (Theo Page Six)-Thứ sáu, ngày 13/01/2023 09:24 GMT+7

Lisa và người chồng thứ 2 nổi tiếng của cô - Vua nhạc Pop Michael Jackson. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Trong những năm cuối đời, Lisa Marie Presley đã rất thẳng thắn về vấn đề nghiện ngập của mình.

Trong lời nói đầu cho cuốn sách của Harry Nelson - "The United States of Opioids: A Prescription for Li Liberation a Nation in Pain" - Lisa Marie chia sẻ rằng cô đã nghiện opioid và thuốc giảm đau khi sinh hai cô con gái sinh đôi Vivienne và Finley vào năm 2008.

"Đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt với nỗi xấu hổ về chứng nghiện ngập" - cô viết trong cuốn sách.

"Trên khắp nước Mỹ và thế giới, số lượng người chết vì sử dụng quá liều opioid và các loại thuốc khác đang tăng lên đáng kinh ngạc" - Lisa nói tiếp - "Nhiều người nữa đang âm thầm đau khổ, nghiện thuốc phiện và các chất kích thích khác. Tôi viết điều này với hy vọng rằng tôi có thể đóng một phần nhỏ trong việc tập trung sự chú ý vào cuộc khủng hoảng khủng khiếp này".

Giống như Lisa Marie, cha cô, Elvis, từng có tiền sử lạm dụng chất kích thích. Sau khi ông qua đời vào năm 1977, cô con gái duy nhất của ông trở thành người thừa kế duy nhất tài sản của ông.

Khoảng thời gian này, mẹ cô - Priscilla - đưa Lisa Marie đến Nhà thờ Scientology để tìm lại niềm tin trong thời gian khó khăn bằng tôn giáo. Tuy nhiên, đến năm 2014, con gái của biểu tượng nhạc rock đã đoạn tuyệt hoàn toàn với tôn giáo gây tranh cãi này.

Vào tháng 6 năm 2018, Lisa Marie cho biết phần tài sản trị giá 100 triệu USD của ông hoàng nhạc Rock 'n' Roll đã biến mất. Cô đã kiện đối tác kinh doanh cũ của mình vì xử lý sai các khoản tiền và cô được cho là vẫn còn mắc nợ cho đến khi qua đời.

Ngoài cặp song sinh của mình, cô còn sống nhờ cô con gái lớn Riley Keough (33 tuổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước