Công chiếu phim tài liệu tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em, khán giả nói gì?

Hà Linh (Theo People)-Thứ hai, ngày 04/03/2019 12:56 GMT+7

(Ảnh: Vox)

VTV.vn - Ngay sau khi ra mắt, bộ phim tài liệu gây tranh cãi “Leaving Neverland” một lần nữa gây xôn xao dư luận.

Ngày 3/3 (theo giờ địa phương), bộ phim tài liệu tố cáo ông hoàng nhạc Pop lạm dụng tình dục trẻ em mang tên Leaving Neverland đã được phát sóng trên HBO. Đây là bộ phim tài liệu dài 4 tiếng nhằm làm rõ sự thật này qua lời kể của hai nhân chứng biên đạo múa Wade Robson và lập trình viên James Safechuck. Cả hai lên tiếng từng là nạn nhân tình dục của Michael Jackson khi vẫn còn là những đứa trẻ.

Ngay sau khi HBO công chiếu, cộng đồng mạng đã một lần nữa dậy sóng với những ý kiến trái chiều. Rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích bộ phim này và lên tiếng đòi lại công bằng cho cố danh ca. Một số người cho rằng, bộ phim thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đã khuất và đang cố gắng chuộc lợi từ Michael Jackson.

Công chiếu phim tài liệu tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em, khán giả nói gì? - Ảnh 1.

Đạo diễn Dan Reed (ở giữa) cùng hai nhân chứng Wade Robson và James Safechuck. (Ảnh: Rolling Stone)

Tuy nhiên, phần lớn khán giả đồng tình với những thước phim này: "Tôi không thể hiểu tại sao fan của Michael Jackson vẫn có thể bảo vệ ông ấy đến tận bây giờ. Ông ấy không phải là Chúa, ông ấy là con người bình thường với một lỗi lầm kinh khủng", "Trái tim tôi tan vỡ khi nghe những lời chia sẻ của Wade và James. Tôi tin rằng đây là sự thật, bạn có thể nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của họ khi kể lại sự việc này. Tuổi thơ của họ đã bị hủy hoại hoàn toàn và nó ám ảnh họ cho đến tận ngày nay". 

Công chiếu phim tài liệu tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em, khán giả nói gì? - Ảnh 2.

(Ảnh: Time Magazine)

Không chỉ khán giả, một số những người nổi tiếng cũng đã lên tiếng về bộ phim này, nữ diễn viên người Mỹ Amber Tamblyn chia sẻ: "Với tư cách từng là diễn viên nhí, tôi không thể ngừng suy nghĩ về ngành công nghiệp đáng sợ này. Đó là một con dốc trơn trượt và dễ dàng sa ngã đối với trẻ em. Thật tồi tệ khi những đứa trẻ lại phải chịu đựng những điều này".

Đồng quan điểm với Amber, nam diễn viên Bryan Greenberg nhận xét: "Tôi không nghĩ bộ phim lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến mức này. Thực sự sợ hãi và cảm thông cho số phận của hai chàng trai".

Trước đó, Leaving Neverland đã được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Sundance vào ngày 25/1.

Trước khi bộ phim được công chiếu, 2 nhân chứng Wade Robson và James Safechuck đã từng lên tiếng đệ đơn kiện giọng ca Beat It. Cả hai cho biết đã phải chịu đựng những hành vi không đúng đắn và bị thao túng bởi nam ca sĩ này. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn kiện của Wade và James. Mặc dù vậy, vào năm 2005, cố ngôi sao bị kết án lạm dụng tình dục với một bé trai khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước