Công chúa Ayako của Nhật Bản từ bỏ tước vị khi kết hôn với dân thường

PV/Ảnh: Vogue-Thứ tư, ngày 27/06/2018 15:14 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ The Japan Times, công chúa Ayako sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10 tới.

Ngày 26/6, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã công bố thông tin công chúa Ayako - con gái út của hoàng thân quá cố Takamado - sẽ từ bỏ thân phận công chúa sau khi kết hôn với một thường dân. Đó là anh Kei Moriya, 32 tuổi, một nhân viên vận chuyển của hãng NYK Line.

Theo tờ The Japan Times, Moriya được chính công nương Hisako giới thiệu cho công chúa Ayako. Cả hai sẽ làm lễ đính hôn vào ngày 12/8 và tổ chức đám cưới tại nhà thờ Meiji Jingu ở Tokyo vào ngày 29/10. Sau đó, công cháu Ayako sẽ rời khỏi hoàng gia.

Công chúa Ayako không phải là người phụ nữ đầu tiên đưa ra quyết định từ bỏ thân phận hoàng gia của mình. Gần đây nhất, vào năm 2017, công chúa Mako cũng từng tuyên bố sẽ rời khỏi hoàng gia sau khi làm đám cưới với Kei Komoro, nhân viên một công ty luật. Tuy nhiên, hồi tháng hai, hai người quyết định hoãn đám cưới.

Công chúa Ayako của Nhật Bản từ bỏ tước vị khi kết hôn với dân thường - Ảnh 1.

Công chúa Ayako từng theo học tại đại học Quốc tế Josai và quản lý cho câu lạc bộ bóng đá của trường, sau đó tiếp tục theo học nghiên cứu phục lợi xã hội cho người già và trẻ em hệ sau đại học. Đến tháng 6/2017, công chúa Ayako trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành xã hội học cũng tại ngôi trường này.

Được biết, Ayako và Moriya đã có một thời gian dài hẹn hò. Cả hai phát hiện ra rằng họ có nhiều điểm chung ngoài niềm đam mê với hoạt động phúc lợi. Họ cũng thích trượt tuyết, đọc sách và du lịch.

Công chúa Nhật Bản bất ngờ hoãn đám cưới Công chúa Nhật Bản bất ngờ hoãn đám cưới

VTV.vn - Công chúa Mako của Nhật Bản và chồng sắp cưới Kei Komuro vừa quyết định hoãn lễ đính hôn và đám cưới đến năm 2020 vì "chưa sẵn sàng".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước