Công tố viên Tây Ban Nha yêu cầu 8 năm tù, phạt 23,5 triệu USD cho Shakira trong vụ án gian lận thuế

A (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 16:51 GMT+7

Shakira tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 ngày 25 tháng 5 năm 2022. (Ảnh: REUTERS / Piroschka Van De Wouw)

VTV.vn - Theo Reuters, một công tố viên Tây Ban Nha đang yêu cầu mức án tù 8 năm đối với Shakira về một vụ án gian lận thuế trị giá 14,5 triệu USD.

Vụ việc lần đầu tiên được báo cáo là vào tháng 12 năm 2018, khi các công tố viên Tây Ban Nha buộc tội Shakira không nộp thuế thu nhập từ năm 2012 đến năm 2014. Nữ ca sĩ đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong lời khai của mình vào tháng 6 năm 2019.

Hồi tháng 5, có thông tin cho rằng Shakira đã bị từ chối kháng cáo trong vụ án, giữ nguyên phán quyết trong đó một thẩm phán nói rằng có "đủ bằng chứng phạm tội" để vụ án được đưa ra xét xử.

Trong khi đó, Shakira nói cô không sống ở Tây Ban Nha trong thời gian đó, tài liệu của công tố viên cáo buộc rằng Shakira là cư dân ở Tây Ban Nha từ năm 2012 đến năm 2014, và vào tháng 5 năm 2012, cô đã mua một ngôi nhà ở Barcelona làm tổ ấm cho gia đình mình. Con trai của Shakira sinh ra ở Tây Ban Nha vào năm 2013.

Tài liệu yêu cầu tuyên án 8 năm và phạt hơn 23 triệu euro (23,5 triệu USD) nếu bị kết tội. Đại diện của Shakira cho biết cô "hoàn toàn tự tin về sự vô tội của mình" và cô coi trường hợp này là "sự vi phạm hoàn toàn các quyền của mình".

Tòa án Tây Ban Nha sẽ xét xử vụ gian lận thuế của Shakira Tòa án Tây Ban Nha sẽ xét xử vụ gian lận thuế của Shakira

VTV.vn - Một thẩm phán Tây Ban Nha cho biết đã nắm giữ “đủ bằng chứng” để đưa giọng ca người Colombia Shakira hầu tòa vì tội gian lận thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Shakira

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước