Công ty Tuần Châu Hà Nội kháng cáo án sơ thẩm vụ kiện Việt Tú

PV-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 14:10 GMT+7

VTV.vn - Đại diện của Tuần Châu Hà Nội cho biết, công ty này đã có đơn gửi đến TAND cấp cao, TAND TP. Hà Nội kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan vụ tranh chấp với đạo diễn Việt Tú.

Chỉ 1 ngày sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm liên quan vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan vở diễn Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài) giữa công ty CP Tuần Châu Hà Nội và công ty CP đầu tư tổng hợp truyền thông DS của đạo diễn Việt Tú, phía công ty Tuần Châu Hà Nội đã có đơn gửi đến TAND cấp cao, TAND TP. Hà Nội kháng cáo bản án sơ thẩm này.

Trong đơn, Công ty Tuần Châu xin kháng cáo toàn bộ bản án xét xử sơ thẩm của TAND TP. Hà Nội được tuyên ngày 20/3/2019. Tuy nhiên, phía Tuần Châu cho biết sẽ trình bày các lý do cụ thể sau khi nhận được Bản án sơ thẩm.

Bên cạnh đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn, tác giả của Tinh hoa Bắc Bộ cũng viết thư tay gửi đến TAND Hà Nội và TAND cấp cao tại Hà Nội. Vị đạo diễn này thể hiện sự bất ngờ với kết quả của bản án sơ thẩm, khi tòa tuyên rằng vở Tinh hoa Bắc Bộ chỉ là tác phẩm phái sinh của vở diễn Ngày xưa.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong tòa xem xét lại bản án đã tuyên, bởi lẽ là tác giải của vở Tinh hoa Bắc Bộ, có liên quan trực tiếp nhưng anh lại không được mời tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, không được lên tiếng bảo vệ tác phẩm của mình.

Hiện tại, phía đạo diễn Việt Tú chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào về vụ việc này.

Trước đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định Việt Tú là tác giả của vở diễn, còn công ty Tuần Châu Hà Nội là chủ sở hữu kịch bản.

Cụ thể, tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty Tuần Châu Hà Nội, phía đạo diện Việt Tú phải chuyển giao quyền sở hữu kịch bản vở diễn Ngày xưa cho Tuần Châu Hà Nội, yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng bị bác bỏ do không có căn cứ.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty DS. Tòa xác định Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh của vở Ngày xưa. Yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng của phía Việt Tú bị bác bỏ nhưng Công ty CP Tuần Châu Hà Nội vẫn phải chi trả 660 triệu đồng là tiền lãi cho các khoản chậm thanh toán cũng như 10% doanh thu bán vé như cam kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước