Cường Seven sẽ tổ chức minishow và ra mắt album đầu tay sau khi phát hành MV nóng bỏng

P.V-Thứ năm, ngày 14/04/2022 12:26 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Sau ca khúc Oscar được xem là dành cho "hội những người thất tình", ngày 13/4, Cường Seven chính thức tung ra cú hích mới với MV "Love is blind".

Đây là một sáng tác mới của Quân R.E.V (Hoàng Lê Quân) với sự tham gia đóng góp của chính Cường Seven. Bản phối "Love is blind" do nhà sản xuất Jimi cùng Bill Huỳnh (Thế Phương) thực hiện. Bài hát mang sắc thái sôi động được kết hợp cùng cách hát phong trần của Cường Seven tạo nên những giai điệu dễ nghe và khiến người nghe phải nhún nhảy theo.

Câu chuyện tình yêu mù quáng trong "Love is blind" được rapper Quân R.E.V lên ý tưởng. Vốn xuất thân từ một rapper nên R.E.V định hình phong cách cho Love is Blind là Rap hiphop, sau đó được Cường Seven chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp phong cách của mình. Cùng với nhà sản xuất âm nhạc Jimi, Bill Huỳnh đã khoác lên Love is blind một chiếc áo điện tử của thể loại nhạc House thời thượng, đón đầu xu hướng.

Cường Seven chia sẻ: "Bản phối ban đầu là Rap Hip Hop. Nhưng tôi không thích lắm. Rap Hip Hop nhiều người làm rồi, tôi muốn có một hướng đi riêng trong âm nhạc nên đã làm khác họ. Chúng tôi thử qua nhiều bản phối, nhưng cuối cùng tôi đã chọn bản phối trên nền nhạc House. Dĩ nhiên, House ở Việt Nam cũng đã có người làm rồi nhưng thuần House thì chưa nhiều. Đây cũng là định hình dòng nhạc chính của tôi trong thời gian tới".

Cường Seven sẽ tổ chức minishow và ra mắt album đầu tay sau khi phát hành MV nóng bỏng - Ảnh 1.

Cường Seven trong một cảnh của MV mới.

Cường Seven cũng cho biết năm 2022 anh quyết định dành trọn thời gian cho lĩnh vực âm nhạc mà anh theo đuổi. Sau khi phát hành ca khúc Oscar hợp tác cùng producer Jimi, anh đã chọn một hướng đi mới trong âm nhạc của mình, với mở màn là "Love is blind".

"Trong thời gian tới, tôi quyết định lấy dòng nhạc House làm dòng nhạc chính cho mình, thiên về trình diễn hơn. Qua thời gian ngẫm lại, tôi muốn có một lối đi riêng trong âm nhạc. Tôi quan sát thấy ở Việt Nam mình còn chưa có quá nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm nhạc House, hầu hết là remix để đi diễn các môi trường bar, club. Đây xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để "cháy" cùng nó".

"Năm nay tôi không nhận phim, chỉ muốn tập trung cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Điện ảnh là sở thích, thấy có duyên với vai nào thì tôi nhận chứ không định hướng theo con đường diễn viên. Âm nhạc mới là thứ mà tôi theo đuổi. Tôi biết mình không phải trời sinh đã có năng khiếu âm nhạc, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chinh phục nó từng ngày".

Cường Seven cũng hé lộ thêm về những dự án lớn mà anh ấp ủ cho năm 2022: "Sau MV Love is blind, tôi muốn tổ chức một minishow cho riêng mình. Tôi đặt hạn định cho bản thân vào cuối tháng 5. Tôi đi diễn nhiều rồi, nhưng để nói về một show diễn mang dấu ấn cá nhân thì chưa. Lần này, tôi muốn thử sức với điều đó. Sau minishow, tôi còn dự định ra mắt một full album đầu tay và thông tin cụ thể sẽ sớm được công bố trong thời gian tới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Cường Seven

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước