Cựu lãnh đạo YG Entertainment phủ nhận cáo buộc đe dọa người tố giác trong vụ bê bối ma túy

A (Theo Korea Times)-Thứ sáu, ngày 05/11/2021 11:07 GMT+7

Cựu Giám đốc điều hành YG Entertainment Yang Hyun-suk nói chuyện với các phóng viên khi ông bước vào Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở phía nam Seoul ngày hôm nay (5/11). (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Cựu lãnh đạo YG Entertainment đã phủ nhận cáo buộc đe dọa một người tố giác trong nỗ lực ngăn chặn cuộc điều tra về vụ bê bối ma túy liên quan đến một ca sĩ kiêm rapper.

Cựu Giám đốc điều hành YG Entertainment Yang Hyun-suk đã bị truy tố với cáo buộc đã đe dọa và cưỡng bức một người tố giác - người đã làm chứng cho cảnh sát về những nghi ngờ ma túy liên quan đến B.I, cựu thành viên nhóm nhạc nam iKON của YG, vào tháng 8/2016.

Trong một phiên tòa diễn ra ở Seoul ngày hôm nay (5/11), Yang nói với thẩm phán "có" khi được hỏi liệu anh ta có đồng ý với luật sư của mình hay không, người khẳng định rằng Yang đã gặp người cung cấp thông tin nhưng không đe dọa hoặc ép buộc người đó nói dối với cơ quan thực thi pháp luật.

Vào tháng 9, ca sĩ kiêm rapper B.I, tên thật là Kim Han-bin, đã bị kết án 3 năm tù giam, 4 năm tù treo, vì tội sử dụng trái phép chất ma túy. Anh được yêu cầu thực hiện 80 giờ phục vụ cộng đồng và hoàn thành 40 giờ điều trị cai nghiện ma túy.

Vụ bê bối ma túy liên quan đến B.I đã khiến Yang từ chức CEO của YG Entertainment cũng như các nhóm nhạc Hàn Quốc nổi bật khác như BLACKPINK và TREASURE. B.I cũng rời iKON vì scandal và chấm dứt hợp đồng với công ty.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

yg entertainment

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước